Hiện đại hóa tàu cá gắn với tổ chức khai thác

Đội tàu đoàn kết sản xuất của anh em ông Nguyễn Sinh ở Nha Trang
Đội tàu đoàn kết sản xuất của anh em ông Nguyễn Sinh ở Nha Trang
TP - Hiện đại hóa tàu cá phải trên cơ sở nguồn lợi, việc phát triển số lượng tàu cá phải căn cứ trữ lượng, sản lượng thủy sản cho phép khai thác, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Vũ Văn Tám nói với báo chí, tại hội nghị về tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho hoạt động đánh bắt hải sản, ở Nha Trang ngày 8-8.

> Ngư dân sẽ được vay tiền sắm tàu hiện đại

Cả nước có 126.234 tàu cá, trong đó có 25.268 chiếc lắp máy từ 90cv trở lên, chiếm 20%. Bộ NN&PTNT đang phối hợp với một số bộ, ngành thí điểm hiện đại hóa tàu cá ở Quảng Ngãi.

Tiếp đó, sẽ thí điểm hiện đại hóa tàu cá gắn với tổ chức lại khai thác theo hướng quản lý chuỗi đối với nhóm khai thác cá ngừ đại dương ở Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa. Trên cơ sở thí điểm, sẽ đề xuất chính sách hiện đại hóa tàu cá trên cả nước.

Bộ NN&PTNT đang hoàn thiện đề án tổ chức lại sản xuất trong lĩnh vực khai thác hải sản, theo hướng phát triển tổ, đội đoàn kết sản xuất...

Theo Cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi thủy sản, đến cuối tháng 7 cả nước có 3.466 tổ hợp tác đoàn kết sản xuất trên biển, với khoảng 21.400 tàu cá và 135.800 lao động.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG