Hết rối loạn tiêu hóa - nhẹ cả người

Hết rối loạn tiêu hóa - nhẹ cả người
TP - Đó là tâm sự của chị Hoa ở xóm 8 Ninh Hiệp- người kinh doanh các loại dược liệu lâu năm ở vùng này. Có thâm niên làm nghề nên chị biết mỗi loại dược liệu có đặc tính như thế nào, có tác dụng gì… thế nhưng bị mắc bệnh rối loạn tiêu hóa gần 5 năm trời mà những kinh nghiệm dược liệu cũng không giúp chị chữa được bệnh.

> Rối loạn tiêu hóa: Nỗi ám ảnh khi phải đi công tác xa
> Giải pháp tối ưu giúp trẻ 'nâng cấp' hệ tiêu hóa
> 9 dược liệu quý chữa bệnh rối loạn tiêu hóa

Bệnh trên đống thuốc

Chị Hoa kinh doanh các loại dược liệu đã mấy chục năm nay, thu mua các loại dược liệu ở các vùng miền bán cho các thầy thuốc Đông y, các nhà máy dược phẩm nên chị khá thạo về dược liệu.

Tuy nhiên đã mấy năm nay chị bị triệu chứng đau bụng, đi ngoài, đầy hơi chướng bụng, ăn uống không tiêu nên người cứ bải hoải mệt mỏi.

Chị biết nhiều loại dược liệu có tác dụng cầm đi ngoài nên thoạt đầu cứ lấy các vị thuốc nhà có sẵn sắc lên uống nhưng bệnh chỉ đỡ một hai ngày rồi đâu lại vào đấy.

Chị uống hàng mấy loại liền, cứ uống nước sắc của loại dược liệu này hết tác dụng, bệnh lại như cũ thì chị chuyển sang uống dược liệu khác.

Bữa ăn tuyệt nhiên chị chả dám động đến miếng thịt miếng cá nào, chỉ có ăn rau ăn đậu mà bệnh vẫn cứ đeo đẳng không dứt khiến ăn không biết ngon bởi bụng đầy chướng, ngủ cũng không yên vì đêm đau bụng, đi vệ sinh hằng mấy lần.

Hết cách, nghe mọi người chị lấy các loại lá cây như búp ổi, lá mơ về giã lấy nước uống nhưng bệnh cũng chẳng thuyên giảm được bao nhiêu nên rất chán nản.

Vì bệnh mà ảnh hưởng đến công việc

Thấy chị cứ tự chữa mãi chẳng khỏi, anh Lập - chồng chị mới bảo: Có bệnh thì phải mua thuốc mà chữa. Ai cũng tự chữa bệnh được thì thầy thuốc người ta thất nghiệp hết à?

Thấy chồng nói cũng đúng, có bệnh thì vái tứ phương nên chị Hoa đến các tiệm thuốc tây mua thuốc. Khi bệnh tái phát thì chị dùng thuốc tây, triệu chứng đi ngoài cầm lại ngay nhưng cũng chỉ được vài ba hôm rồi bệnh lại đâu hoàn đấy.

Nghe nói uống mãi các loại thuốc này có tác dụng phụ nên chị Hoa cũng sợ nên muốn chuyển sang dùng thuốc Nam. Bệnh nhiều khi khiến chị dở khóc dở cười.

Có lần đi ăn cỗ cưới, chị đã tránh né các món xào và món nhiều đạm vậy mà chỉ vì lúc vui không tiện từ chối khi cô dâu chú rể đến tận bàn nâng cốc nên chị uống cốc bia chúc mừng, về nhà bị đi ngoài ngay. Cũng vì bệnh mà sức khỏe của chị Hoa giảm sút, công việc buôn bán vì thế mà cũng không được như ý muốn.

Hết bệnh nhờ các vị thuốc quen thuộc

Một lần sau giờ cơm tối, chị Hoa xem tivi thì thấy giới thiệu Viên Tiêu hóa Tâm Bình bào chế hoàn toàn từ thảo dược do dược sĩ Lê Thị Bình với trên 20 năm kinh nghiệm làm nghề, lại được đào tạo bài bản từ trường đại học nên tự nhủ: Người ta có trình độ thế, sản phẩm làm ra ắt là tốt. Có bệnh thì dùng thử xem sao.

Chị tìm mua Viên Tiêu hóa Tâm Bình ở các hiệu thuốc gần nhà. Đọc thành phần trong tờ hướng dẫn sử dụng, chị Hoa ngạc nhiên vì toàn các vị thuốc quen thuộc mà chị đã từng tự sắc uống trước đó, chỉ có điều các vỉ Tiêu hóa Tâm Bình mà chị mua được chế dưới dạng viên nang, chỉ việc uống chứ không phải sắc lích kích như trước nên chị thấy rất tiện.

Uống trong vòng 1 tháng theo chỉ dẫn, thấy bụng ổn định thì chị Hoa khoe với chồng. Anh Lập bảo: Cùng vị thuốc đó nhưng người ta biết cách gia giảm thành phần liều lượng, có bí quyết kết hợp, phối chế các vị thuốc với nhau để có hiệu quả, tác dụng tốt nhất- ăn nhau ở cái bí quyết, cái kinh nghiệm và trình độ tay nghề của mỗi người đấy- bà gặp may rồi, chịu khó mà uống đều cho khỏi hẳn.

Bây giờ, sau 5 tháng sử dụng, chị Hoa đã hết lo mỗi khi đi ăn cỗ hay hội họp giỗ chạp vì không còn bị đau bụng đầy hơi và đi ngoài như trước nữa, triệu chứng rối loạn tiêu hóa đã hoàn toàn chấm dứt, sức khỏe của chị Hoa tốt lên trông thấy.

Nhiều người được chị giới thiệu cũng mua Viên Tiêu hóa Tâm Bình về dùng đều khỏi bệnh. Gặp ai chị Hoa cũng khoe: Hết bệnh rối loạn tiêu hóa- nhẹ hết cả người.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.