Hệ thống phòng không Pantsyr-S đánh chặn 7 tên lửa do Israel không kích vào Syria

0:00 / 0:00
0:00
Hệ thống phòng không Pantsyr-S đánh chặn 7 tên lửa do Israel không kích vào Syria
TPO - Hệ thống phòng không Pantsyr-S và Buk-M2 (ADS) do Nga sản xuất trong quân đội Syria đã bắn hạ 7 tên lửa dẫn đường trong số 8 tên lửa do máy bay phản lực Israel bắn ở khu vực phía đông nam Aleppo của Syria.

Ngày 20/3, ông Vadim Kulit, Phó giám đốc Trung tâm hòa giải các bên đối địch của Nga tại Syria, cho biết: Máy bay chiến đấu của Israel đã bắn 8 tên lửa dẫn đường vào một khu vực phía đông nam Aleppo của Syria, 7 trong số đó đã bị đánh chặn bởi hệ thống Pantsyr-S và Buk-M2 do Nga sản xuất.

"Trong khoảng thời gian từ 23h39 đến 23h51 ngày 19/7, 4 máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Israel đã tiến vào không phận Syria qua khu vực al-Tanf do Mỹ kiểm soát và bắn 8 tên lửa dẫn đường vào các cơ sở phía đông nam thành phố của Aleppo," ông nói.

Hệ thống phòng không Pantsyr-S đánh chặn 7 tên lửa do Israel không kích vào Syria ảnh 1
Máy bay chiến đấu F-16i của Israel

Theo ông Kulit, 7 tên lửa đã bị bắn hạ bởi các hệ thống Pantsyr-S và Buk-M2 do Nga sản xuất đang làm nhiệm vụ chiến đấu. Một tên lửa đã làm hư hại tòa nhà của một trung tâm nghiên cứu ở khu định cư Safira thuộc tỉnh Aleppo.

"Chỉ một quả tên lửa lọt qua hệ thống phòng thủ Syria và đã tạo thành tiếng nổ lớn. Mặc dù vậy không có thiệt hại nào từ lực lượng mặt đất dược ghi nhận bởi khu vực trúng tên lửa là bãi đất trống", trung tâm hòa giải Nga cho biết.

Theo Defense World, tên lửa Delilah vừa bị phòng không Syria đánh chặn là dòng tên lửa thông minh không đối đất. Nếu thông tin này được phía Israel xác nhận thì đây là lần thứ 2 kể từ năm 2019, tên lửa hành trình Delilah bị bắn hạ khi lén không kích vào Syria.

Theo Tass
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.