Hé lộ nguyên nhân sóng thần khiến 600 người thương vong ở Indonesia

Hé lộ nguyên nhân sóng thần khiến 600 người thương vong ở Indonesia
TPO - Trận sóng thần có vẻ là kết quả một vụ trượt đất ngoài biển mà nguyên nhân là do núi lửa phun trào  

Một trận sóng thần đã ập vào Pandeglang, Serang và South Lampung, Indonesia, đêm thứ Bảy, làm thiệt mạng ít nhất 43 người và làm bị thương 582 người, Sutopo Purwo Nugroho, trưởng bộ phận quan hệ công chúng của Cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia nói trên truyền hình.

Hé lộ nguyên nhân sóng thần khiến 600 người thương vong ở Indonesia ảnh 1

Khu vực hứng chịu song thần khiến 43 người thiệt mạng (CNN)

Hai người còn đang mất tích và hàng chục ngôi nhà bị hư hại, theo lời ông Nugroho. CNN trích nguồn cơ quan chức năng Indonesia cho hay trận sóng thần có vẻ là kết quả một vụ trượt đất ngoài biển mà nguyên nhân là do núi lửa phun trào.

“Cơ quan địa chất địa phương đã phát hiện lúc 21h03 núi lửa Anak Krakatau bắt đầu phun trào”, trung tâm Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia nó và cho biết thêm, cơn sóng thần ập vào bờ 24 phút sau đó. “Có thể các loại đất đá xung quanh  núi Anak Krakatau đổ xuống biển và gây ra sóng thần, tác động vào các bãi biển xung quanh eo Sunda."

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.