Hậu trường Real, mâu thuẫn Ronaldo - Bale leo thang

Bale và Ronaldo đều có lý do về phong độ để đòi người kia bị gạt khỏi đội hình chính.
Bale và Ronaldo đều có lý do về phong độ để đòi người kia bị gạt khỏi đội hình chính.
Hai ngôi sao của Real Madrid được cho là không hài lòng về nhau sau trận hoà Atletico 1-1 cuối tuần trước. Trong khi đó, cựu HLV Real, Schuster cho rằng 'Ronaldo mất khát khao ghi bàn"

"Tôi không còn thấy sự thèm khát trong Ronaldo", cựu danh thủ và HLV Real Bernd Schuster nói với trang Welt (Đức) trước lượt đi tứ kết Champions League giữa Real và Bayern Munich. "Trước đây khi đội bóng dẫn 4-0 thì Ronaldo vẫn khát khao ghi thêm hai bàn. Cậu ấy rất kích động, sẵn sàng ghi bàn hay ít nhất kiếm phạt đền. Tuy nhiên thời điểm đó đã qua".

Trong khi đó, nhận xét về Bale, vị HLV của Bayern nói: "Bale thường xuyên phải ngồi ngoài và không tạo được sự ảnh hưởng mỗi lần ra sân", Schuster nhận xét. "Cậu ấy vẫn cần thời gian để hòa nhập sau chấn thương. Bale không giống như Arjen Robben, người có thể chơi với 100% khả năng khi mới bình phục một chấn thương sáu tuần".

Trong một diễn tiến khác, tờ Diario Gol (Tây Ban Nha), hậu trường của Real Madrid đang dậy sóng khi Cristiano Ronaldo và Gareth Bale xảy ra mâu thuẫn. Tiền vệ người Xứ Wales muốn Ronaldo bị gạch tên khỏi đội hình xuất phát, nhường chỗ cho những cầu thủ xứng đáng hơn, như Alvaro Morata hay James Rodriguez.

Ronaldo ghi 19 bàn mùa này ở La Liga nhưng không còn giữ phong độ đỉnh cao như những năm trước. Dù vậy, tiền đạo người Bồ Đào Nha vẫn được đối xử như ông vua ở Madrid, hiếm khi phải ngồi dự bị. Đó là lý do khiến Bale lên tiếng.

Tuy nhiên, Ronaldo vốn không phải là cầu thủ hiền lành thích nhẫn nhịn. CR7 phản đòn, muốn loại Bale khỏi đội hình chính. Lý do mà Ronaldo đưa ra là Bale đánh rơi phong độ kể từ khi trở lại sau chấn thương, chỉ ghi hai bàn trong tám trận gần đây. Đây là thống kê tệ nhất của tiền vệ xứ Wales kể từ khi đầu quân cho Real.

Mâu thuẫn giữa Ronaldo và Bale, nếu đúng là sự thật như Diario Goal đưa tin, sẽ là mối bận tâm hàng đầu của HLV Zinedine Zidane, bởi Real đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất mùa giải.

Ở La Liga, Real có cơ hội giành chức vô địch, lần đầu kể từ năm 2012, khi đang hơn Barca ba điểm cùng một trận chưa đấu. Giữa tuần này, họ còn có trận đấu khó khăn ở tứ kết Champions League với Bayern Munich. Nếu tập thể không đoàn kết, sẽ rất khó để thầy trò Zidane đạt kết quả tốt trước các đối thủ sừng sỏ.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.