Hậu thượng đỉnh Mỹ - Trung, Ngoại trưởng Blinken sẽ thăm Bắc Kinh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ có chuyến thăm đầu tiên đến Trung Quốc, Nhà Trắng thông báo ngày 14/11, sau cuộc gặp trực diện đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước tại Bali (Indonesia).

Mỹ cho biết cuộc gặp kéo dài 3 tiếng rưỡi đồng hồ giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden trước thềm Thượng đỉnh G20 diễn ra thực chất và đề cập đến hàng loạt vấn đề gai góc mà hai nước đang đối diện.

Ông Tập nói với ông Biden rằng tình hình quan hệ hai nước hiện nay không có lợi cho bên nào, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì trao đổi.

“Chúng tôi sẽ cạnh tranh mạnh mẽ, nhưng tôi không tìm kiếm xung đột, tôi muốn quản lý sự cạnh tranh này một cách có trách nhiệm”, ông Biden nói sau cuộc gặp với ông Tập.

Trong tuyên bố sau cuộc gặp, ông Tập gọi Đài Loan (Trung Quốc) là “giới hạn đỏ trước tiên” không thể vượt qua trong quan hệ Mỹ - Trung, báo chí Trung Quốc đưa tin.

Ông Biden cho biết đã bảo đảm với ông Tập về chính sách của Mỹ đối với Đài Loan (Trung Quốc) vẫn không thay đổi.

Ông Biden nói rằng thế giới không cần một cuộc chiến tranh lạnh nữa, và ông không nghĩ Trung Quốc đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh nóng.

“Tôi không nghĩ có một nỗ lực sắp diễn ra ở phía Trung Quốc để tấn công đảo Đài Loan”, ông Biden nói với báo chí.

Về Triều Tiên, ông Biden nói rằng rất khó biết liệu Bắc Kinh có ảnh hưởng gì đối với hoạt động thử nghiệm vũ khí của Bình Nhưỡng không. “Ồ, trước hết, rất khó khẳng định rằng tôi chắc chắn Trung Quốc có thể kiểm soát Triều Tiên”, ông nói.

Tổng thống Biden nói với nhà lãnh đạo Trung Quốc rằng Mỹ sẽ làm điều cần làm để bảo vệ mình và các đồng minh Hàn Quốc, Nhật Bản.

Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan nói trước cuộc gặp rằng ông Biden sẽ cảnh báo ông Tập về khả năng Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực, điều mà Bắc Kinh không muốn thấy.

Bắc Kinh dừng hàng loạt kênh đối thoại chính thức với Washington, bao gồm đối thoại về biến đổi khí hậu và quân sự, sau khi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đến Đài Loan (Trung Quốc) hồi tháng 8.

Ông Biden và ông Tập đồng ý cho phép các quan chức cấp cao hai bên nối lại đối thoại về khí hậu, xoá nợ và các vấn đề khác, Nhà Trắng cho biết.

Theo Reuters, AP
MỚI - NÓNG