Hậu Giang dừng nhiều hoạt động thường niên trong dịp mừng Xuân Nhâm Dần 2022

0:00 / 0:00
0:00
Hậu Giang dừng nhiều hoạt động thường niên trong dịp mừng Xuân Nhâm Dần 2022
TPO - Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh Hậu Giang vừa thống nhất Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Nhâm Dần 2022. Trong đó, sẽ dừng nhiều hoạt động thường niên; duy trì việc thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo; đặc biệt có thêm hoạt động thăm hỏi tri ân lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Theo kế hoạch năm nay, tỉnh Hậu Giang vẫn duy trì việc thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, người cao tuổi và các hội thi văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao linh động tổ chức theo tình hình thực tế nhưng với quy mô nhỏ, phù hợp, đảm bảo ý nghĩa, an toàn trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Đặc biệt, năm nay có thêm hoạt động thăm hỏi, tri ân lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly tập trung, các chốt chặn, cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19. Đây là sự quan tâm đặc biệt của tỉnh đối với lực lượng y bác sĩ, công an, quân sự, dân quân tự vệ… đã không ngại gian khổ, hy sinh, góp phần kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Thống nhất dừng tổ chức các hoạt động thường niên trong chuỗi sự kiện mừng Xuân mới như: hội báo Xuân; hội chợ; họp mặt nhà báo, văn nghệ sĩ, nhà khoa học, doanh nghiệp, nông dân sản xuất giỏi, kiều bào; hội diễn văn nghệ quần chúng; hội thi tiếng hát công nhân; ngày thơ Việt Nam…

Bên cạnh đó, nghiên cứu giảm quy mô hoặc không tổ chức các chuyến thăm đơn vị quân đội biên giới, hải đảo…

Hậu Giang dừng nhiều hoạt động thường niên trong dịp mừng Xuân Nhâm Dần 2022 ảnh 1

Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang tặng quà cho trẻ em tại một khu cách ly.

Đối với chương trình Chào năm mới 2022 và lễ hội Giao thừa sẽ được tổ chức với quy mô nhỏ, khoảng 100 đại biểu. Lễ kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2022) sẽ tổ chức gọn, trang nghiêm và ý nghĩa thời điểm giáp Tết Nguyên đán.

Nhận định tình hình dịch bệnh COVID-19 thời gian tới vẫn còn diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh đề nghị Thường trực Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh chủ động xây dựng phương án tổ chức triển khai kế hoạch đảm bảo chu đáo, an toàn tuyệt đối, hiệu quả, tiết kiệm và ý nghĩa.

Theo Sở Y tế Hậu Giang, trong 24 giờ (từ 18 giờ ngày 20/11 đến 18 giờ ngày 21/11), tỉnh Hậu Giang ghi nhận 189 ca mắc COVID-19 mới.

Trong đó: 10 trường hợp là người về từ ngoài tỉnh; 63 ca là F1 được cách ly tập trung; 43 ca trong khu phong tỏa và 73 ca cộng đồng tại huyện Phụng Hiệp (24), TP Vị Thanh (17), huyện Châu Thành A (14), huyện Vị Thủy (12) huyện Long Mỹ (5) và thị xã Long Mỹ (1).

Tính từ đầu đợt dịch (ngày 8/7/2021) đến nay tỉnh Hậu Giang đã ghi nhận tổng số 3.749 ca mắc COVID-19; điều trị khỏi 1.908 ca; tử vong 7 ca; chuyển tuyến điều trị 3 ca (đã tử vong 1 ca; 2 ca điều trị khỏi).

Toàn tỉnh đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho 581.369 người (302.539 người đã tiêm đủ 2 mũi; 278.830 người mới tiêm 1 mũi), đạt tỷ lệ 95,84% trên tổng dân số tỉnh Hậu Giang từ 12 tuổi trở lên (606.586 người).

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.