Hậu Giang có tân Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 29/9, tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ đối với các chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ngành.

Theo đó, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Hậu Giang quyết định điều động ông Đồng Hoàng Dũng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thôi giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh; điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1/10/2022.

Hậu Giang có tân Chánh Văn phòng Tỉnh ủy ảnh 1

Lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Hậu Giang trao quyết định cho ông Đồng Hoàng Dũng. Ảnh: DK

Đồng thời, UBND tỉnh Hậu Giang điều động và bổ nhiệm ông Lê Hoàng Xuyên - Giám đốc Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang, giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1/10/2022.

Sau khi công bố các quyết định trên, chiều cùng ngày, tỉnh Hậu Giang công bố các quyết định về công tác cán bộ đối với các vị trí, gồm: Ông Trần Ngọc Hùng thôi giữ chức Giám đốc Sở KH&ĐT để làm Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

Ông Nguyễn Đăng Hải thôi giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy để làm Giám đốc Sở KH&ĐT.

Ông Nguyễn Văn Tuấn thôi giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh để làm Giám đốc Sở Tư pháp. Trước đó, tỉnh đã quyết định ông Nguyễn Văn Quân thôi giữ chức Giám đốc Sở Tư pháp để làm Giám đốc Sở Công Thương.

Hậu Giang có tân Chánh Văn phòng Tỉnh ủy ảnh 2

Ông Lê Hoàng Xuyên được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang. Ảnh: DK

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang Trương Cảnh Tuyên cho biết, sự điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ đợt này đa phần là cán bộ trẻ, có trình độ, năng lực giỏi, trình độ học vấn cao; đây là công tác thường xuyên của tỉnh nhằm đào tạo, rèn luyện cán bộ đáp ứng thời gian tới, cũng như chuẩn bị đội ngũ cán bộ trong tương lai.

Theo ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang, luân chuyển, bổ nhiệm, sắp xếp cán bộ lãnh đạo chủ chốt để tỉnh phát huy sử dụng cán bộ được hiệu lực, hiệu quả hơn. Đồng thời, công tác cán bộ của tỉnh được thực hiện một cách chặt chẽ, đúng quy định, tránh chạy chức, chạy quyền và vì lợi ích chung của tỉnh là trên hết, cũng như bước chuẩn bị nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ tới.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.