Hát loa kẹo kéo gây ồn trong khi nhậu, người đàn ông bị chém trọng thương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một nhóm 7 người đang nhậu và sử dụng loa kẹo kéo để hát thì bị nhóm người khác nhắc nhở vì gây tiếng ồn. Sau đó giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn tới đánh nhau, hậu quả khiến một người bị chém trọng thương.

Ngày 26/3, đại diện Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) cho biết đã tạm giữ hình sự hai đối tượng Ngô Văn Được (SN 1982, quê Cà Mau) và Trần Văn Tấn (SN 1990, quê Long An) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo thông tin từ cơ quan công an, vào ngày 24/3, nhóm của Ngô Văn Được gồm 7 người tổ chức nhậu tại vườn tràm ở khu phố 3 (phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát).

Tại thời điểm trên, nhóm của Nguyễn Trường Danh gồm 6 người cũng đang nhậu kế bên và có sử dụng loa kẹo kéo hát gây tiếng ồn nên nhóm Bảo có nhắc nhở và xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, nhóm của Được đi tìm Danh để đánh. Kết quả ông Danh bị Trần Văn Tấn chém vào đầu và lưng nhiều nhát dao và được người dân đưa cấp cứu.

Hát loa kẹo kéo gây ồn trong khi nhậu, người đàn ông bị chém trọng thương ảnh 1
Ngô Văn Được và Trần Văn Tấn tại cơ quan công an

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an thị xã Bến Cát đã vào cuộc điều tra, xác định được đối tượng liên quan và tiến hành bắt giữ.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục cũng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định.

Qua vụ việc trên, Công an thị xã Bến Cát khuyến cáo người ở trọ không tổ chức ăn nhậu trong phòng trọ; không sử dụng loa kẹo kéo hát gây mất trật tự trong nhà trọ, khu trọ.

MỚI - NÓNG