Harry Kane phá kỷ lục 113 năm, tuyển Anh đại thắng 10-0

0:00 / 0:00
0:00
Harry Kane phá kỷ lục 113 năm, tuyển Anh đại thắng 10-0
TPO - Tiền đạo Tottenham, Harry Kane đã phá vỡ kỷ lục ghi bàn tồn tại 113 năm của bóng đá Anh, qua đó giúp Tam Sư vùi dập San Marino với tỷ số 10-0.

Ở lượt trận cuối cùng của vòng loại World Cup 2022, tuyển Anh chỉ cần 1 điểm trên sân San Marino là chắc chắn có ngôi đầu bảng và vé trực tiếp đến Qatar. Chính vì vậy, HLV Gareth Southgate không ngần ngại tung ra đội hình bao gồm phần lớn cầu thủ trẻ và dự bị. Một trong số ít ngôi sao lớn được Southgate giữ lại là Harry Kane, và tiền đạo này không khiến ông phải thất vọng.

Trước đối thủ yếu nhất thế giới (hạng 210 trên bảng xếp hạng FIFA), tuyển Anh dễ dàng thống trị trận đấu và thay nhau ghi bàn. Sau khi Harry Maguire mở tỷ số ở phút thứ 6, Filippo Fabbri đá phản lưới ở phút 15, Harry Kane đã ghi liên tiếp 4 bàn thắng để giúp Tam Sư dẫn trước 6-0 ngay trong hiệp một.

Bước sang hiệp hai, HLV Southgate thay thế một loạt cầu thủ, nhưng tuyển Anh vẫn có thêm 4 bàn thắng khác nhờ công Emile Smith Rowe, Tyrone Mings, Tammy Abraham và Buyako Saka, qua đó giành chiến thắng 10-0.

Với chiến thắng đậm này, Tam Sư chính thức giành vé đến World Cup 2022. Trong khi đó, cá nhân Harry Kane đã đi vào lịch sử bóng đá Anh khi phá vỡ kỷ lục tồn tại hơn 100 năm.

Harry Kane phá kỷ lục 113 năm, tuyển Anh đại thắng 10-0 ảnh 1

San Marino trở thành "mồi ngon" cho Harry Kane

Cụ thể, Kane đã ghi đến 16 bàn thắng cho tuyển Anh trong năm 2022 và trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Tam Sư trong một năm dương lịch. Trước trận đấu với San Marino, Kane có 12 bàn thắng, ngang bằng kỷ lục mà George Hilsdon thiết lập vào năm 1908, cách đây 113 năm.

Hiện tại, Kane cũng có tổng cộng 48 bàn thắng cho tuyển Anh, chỉ kém kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử của Wayne Rooney 5 bàn. Ở tuổi 28 và phong độ đỉnh cao, Harry Kane hứa hẹn sẽ sớm phá kỷ lục này.

MỚI - NÓNG