Hành trình trốn nã 35 năm của một chủ doanh nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
Cán bộ điều tra làm việc với Võ Ngọc Khánh (bên phải)
Cán bộ điều tra làm việc với Võ Ngọc Khánh (bên phải)
TPO - Lực lượng chức năng của các tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông vừa bắt giữ Võ Ngọc Khánh, một can phạm gây án tại Vĩnh Phúc, có hành trình trốn nã khá ly kỳ và đã sinh sống ở Tây Nguyên suốt 35 năm qua.

Ngày 24/6, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cho biết Công an huyện Di Linh đã bàn giao can phạm Võ Ngọc Khánh (65 tuổi, trú xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) cho Công an tỉnh Vĩnh Phúc để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khi rà soát, truy tìm đối tượng, các trinh sát của Đội truy nã - truy tìm của Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an Lâm Đồng và Công an huyện Di Linh nghi ngờ Võ Ngọc Khánh, đối tượng trốn truy nã của Công an Vĩnh Phúc, đang trú ở xã Hoà Nam (Di Linh).

Qua thu thập thông tin, Phòng PC02 xác định, năm 1985, Võ Ngọc Khánh (lúc đó gần 30 tuổi) cùng 4 người khác đến một tiệm tạm hoá cướp tài sản, trong đó có đối tượng mang theo vũ khí là một khẩu súng dí vào đầu chủ nhà đe dọa để đồng bọn thực hiện trót lọt vụ cướp tài sản rồi đánh bài chuồn.

Nhận được tin báo của bị hại, Công an Vĩnh Phúc lần lượt truy bắt các đối tượng trong nhóm cướp này. Vì phạm 2 tội là cướp tài sản và chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Khánh bị kết án 18 năm tù giam.

Sau 1 năm thụ án, Khánh được cho tại ngoại để đi khám bệnh. Lợi dụng sơ hở của lực lượng chức năng, Khánh bỏ trốn đến tỉnh Hà Tuyên (cũ, nay tách thành 2 tỉnh Hà Giang - Tuyên Quang), trộm cắp giấy tờ của một người tên La Văn Dũng (sinh năm 1954) rồi đến các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Đắk Nông sinh sống cùng vợ con.

Gia đình Khánh trà trộn với số hộ từ các tỉnh phía Bắc đi kinh tế mới tại xã Hoà Nam, sau đó thay tên đổi họ là La Văn Dũng để làm giấy tờ KT3. Khánh cũng huỷ bỏ hết giấy tờ cũ, thay họ cho 2 con, tự khai tên cha cũng họ La; còn mẹ và vợ thì giữ nguyên tên, họ. Khánh sử dụng các giấy tờ mang tên giả suốt mấy chục năm qua để tránh sự truy bắt của công an.

Từ 1989-1992, Khánh làm Trạm trưởng y tế xã Hòa Nam, sau đó thành lập Công ty Nam Khánh, chuyên sử dụng xe cơ giới để múc đất san lấp mặt bằng…

Mới đây, khi công an đến nhà kiểm tra thì Khánh đã cùng vợ đến xã Nam Ka (huyện Đắk G'Long, Đắk Nông) để thăm gia đình con trai là L.Q.N. Công an Lâm Đồng phối hợp với Công an xã Nam Ka đến nhà L.Q.N, xác định La Văn Dũng chính là Võ Ngọc Khánh.

Ban đầu, đối tượng một mực cho rằng công an bắt nhầm người nhưng trước các chứng cứ của cơ quan điều tra, kẻ mạo danh thừa nhận mình chính là Võ Ngọc Khánh, hiện có 3 con, 1 trai 2 gái và đã có cháu nội, cháu ngoại. Con trai của Khánh là L.Q.N cũng từng gây án với các tội danh cố ý gây thương tích, cướp tài sản, bị kết án 10 năm tù và vừa thụ án xong.

MỚI - NÓNG