Hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt: 'Vụ Khaisilk chưa là gì'

Cảng Tân Vũ - Cảng Hải Phòng hàng tạm nhập tái xuất xếp đầy cảng. Ảnh: Hồng Vĩnh.
Cảng Tân Vũ - Cảng Hải Phòng hàng tạm nhập tái xuất xếp đầy cảng. Ảnh: Hồng Vĩnh.
TP - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn cho biết các hành vi làm giả, làm nhái hàng Việt Nam chất lượng cao được các đối tượng vi phạm thực hiện với nhiều chiêu trò như hàng lậu rồi cắt mác, giả nhãn hiệu hàng Việt Nam mà “vụ Khaisilk chưa là gì”.

Sáng 29/1, Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm và Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2018. Theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn một số tồn tại, bất cập, trong đó tình hình tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả vẫn diễn biến phức tạp.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn cho biết các hành vi làm giả, làm nhái hàng Việt Nam chất lượng cao được các đối tượng vi phạm thực hiện với nhiều chiêu trò, đặc biệt là núp bóng hàng “tạm nhập, tái xuất”. Dẫn chứng cụ thể về vấn đề này, ông Cẩn thông tin, đơn vị vừa bắt giữ, đang xử lý 25 xe tải hàng từ Trung Quốc vào Việt Nam qua đất Lạng Sơn với hàng trăm tấn hàng, đủ các chủng loại. Lô hàng “tạm nhập” này đã được phá công kẹp chì trong quá trình chờ “tái xuất” để rút hàng mang ra thị trường tiêu thụ.

“Vụ Khaisilk chưa là gì so với sự phong phú của những mặt hàng trong lô này, với biểu hiện đủ cách như cắt mác, giả nhãn hiệu hàng Việt Nam…” - ông Cẩn nói và kiến nghị Bộ Công Thương nghiên cứu sửa quy định về xử lý hàng quá cảnh để đảm bảo thông lệ quốc tế nhưng cũng chống sự lợi dụng như trường hợp này.

Theo Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, việc đấu tranh với tội phạm trong lĩnh vực này tích cực nhưng chưa đánh trúng và đúng các đối tượng. Nhiều vụ việc, cơ quan chức năng chỉ bắt được người vận chuyển hàng mà không làm rõ được đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Nhiều vụ buôn lậu, số lượng lên tới hàng tấn ngà voi mà cũng chỉ bắt được người vận chuyển thuê, không dò được số ngà sẽ đưa về cho ai, đầu mối nào.

“Việc cho tạm nhập tái xuất cũng tiềm ẩn những tiêu cực, nguy cơ buôn lậu như anh Cẩn nói”, Thứ trưởng Lê Quý Vương nhận định. Cũng theo ông Vương, từ 1/1 năm nay, Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực thi hành, các cơ quan chức năng sẽ có thêm công cụ với những điều khoản quy định rõ ràng, cụ thể hơn để xử lý tội phạm buôn lậu, hàng gian, hàng giả…

Về tội phạm kinh tế, tham nhũng, ông Vương cho hay, tiếp tục phát hiện nhiều sai phạm trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, tài chính, ngân hàng, quản lý sử dụng đất, bảo hiểm y tế, cấp phép các dự án vốn đầu tư nước ngoài, xử lý nợ xấu, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, sản xuất kinh doanh các mặt hàng trọng yếu... Sai phạm, tiêu cực, dấu hiệu lợi ích nhóm tại nhiều dự án BT, BOT giao thông tiếp tục được xác minh làm rõ.

Theo Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, việc đấu tranh với tội phạm trong lĩnh vực này tích cực nhưng chưa đánh trúng và đúng các đối tượng. Nhiều vụ việc, cơ quan chức năng chỉ bắt được người vận chuyển hàng mà không làm rõ được đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Nhiều vụ buôn lậu, số lượng lên tới hàng tấn ngà voi mà cũng chỉ bắt được người vận chuyển thuê, không dò được số ngà sẽ đưa về cho ai, đầu mối nào.

MỚI - NÓNG