Hàng trăm quái xế ‘đại náo’ đường huyết mạch ở Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hàng trăm quái xế đã bất chấp nguy hiểm, dàn hàng ngang trên đường Mỹ Phước-Tân Vạn (Bình Dương) để so kè tốc độ. Vụ việc diễn ra trên đường huyết mạch, nhiều phương tiện tham gia giao thông khiến người đi đường hoảng sợ, bất an.

Theo đó, vào chiều ngày 3/4, hàng trăm quái xế đã bất chấp nguy hiểm, dàn hàng ngang trên đường Mỹ Phước-Tân Vạn đoạn qua phường Thuận Giao, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương để bốc đầu, nẹt bô và so kè tốc độ.

Hàng trăm quái xế ‘đại náo’ đường huyết mạch ở Bình Dương ảnh 1

Quái xế dàn hàng kín đường để đua xe

Chứng kiến sự việc trên, người đi xe máy đã phải nép vào lề đường để nhường đường cho các quái xế. Những phương tiện là ô tô thì không thể vượt lên vì nhóm này đã dàn hàng ngang không cho ô tô vượt lên. Sự việc diễn ra vào ngày chủ nhật khiến nhiều người đi đường cảm thấy khiếp sợ.

Clip: Hàng trăm quái xế tổ chức đua xe trên đường Mỹ Phước Tân Vạn

Được biết, đây không phải là lần đầu nhóm đua xe ngang nhiên tổ chức mà tình trạng này thường xuyên diễn ra trên đường Mỹ Phước-Tân Vạn.

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương cũng đã tăng cường tổ chức tuần tra và phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng tham gia đua xe trong thời gian gần đây. Tuy nhiên tình trạng đua xe trái phép vẫn không có dấu hiệu giảm xuống.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.