Hàng trăm khách ăn cưới được xem công an “diễn võ“

Hai tên cướp bị bắt giữ cùng chiếc ví tang vật của nạn nhân.
Hai tên cướp bị bắt giữ cùng chiếc ví tang vật của nạn nhân.
Đang đứng chờ bạn cùng vào dự tiệc cưới, anh Văn phát hiện vụ cướp đã lao ra tung cú đá như trời giáng làm 2 tên cướp té nhào xuống đường.

Khoảng 12h30 ngày 6/7, tại nhà hàng Minh Thùy, (Alexandre De Rhodes, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TPHCM) một phụ nữ trên tay cầm chiếc ví băng ngang đường vào nhà hàng thì từ hướng đường Thống Nhất, 2 thanh niên đi trên xe máy Dream BKS 61F7-8645 lao đến. Tên ngồi sau giựt chiếc ví bên trong có tiền, vàng, ĐTDĐ của nạn nhân rồi tăng ga tháo chạy ra hướng xa lộ Hà Nội.

Hàng trăm khách ăn cưới được xem công an “diễn võ“ ảnh 1

Khu vực trước nhà hàng tiệc cưới, nơi cán bộ công an bắt cướp

Đang đứng chờ bạn cùng vào dự tiệc cưới, anh Võ Văn Văn (hiện đang mang cấp hàm đại úy, công tác tại công an phường Linh Đông, quận Thủ Đức) phát hiện vụ việc đã lao ra tung cú đá như trời giáng làm 2 tên cướp té nhào xuống đường. Một tên bị anh Văn khống chế bắt giữ, tên còn lại chạy bộ bỏ trốn. Giao tên cướp cho người dân, anh Văn đuổi theo và quật ngã, bắt giữ đối tượng còn lại cùng tang vật rồi giải cả 2 về công an địa phương xử lý.

Tại công an phường Bình Thọ, 2 tên cướp là Lê Thanh Phúc (19 tuổi) và Bành Thanh Toàn (20 tuổi, cùng ngụ phường Linh Đông) khai nhận, chúng cùng đồng bọn rảo quanh các tuyến đường để cướp tài sản. Khi phát hiện người phụ nữ đeo chiếc ví chúng bám theo và đến nhà hàng tiệc cưới thì ra tay. Không may, chúng gặp phải công an nên sớm sa lưới. Hai đồng phạm làm nhiệm vụ cản địa đã kịp thời chạy khỏi hiện trường.

Hiện công an phường Bình Thọ đang lập hồ sơ bàn giao đối tượng cho đội CSĐT công an quận Thủ Đức tiếp tục truy bắt 2 nghi can đồng phạm để xử lý hành vi "cướp giật tài sản".

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.