Hàng trăm chiến sĩ xuyên đêm tìm nạn nhân vụ sạt lở đất tại Trà Leng

TPO - Hàng trăm chiến sĩ nỗ lực, xuyên đêm tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích sau vụ sạt lở đất kinh hoàng vùi lấp cả ngôi làng ở thôn 1 xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, Quảng Nam). 

Tối 29/10, ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ GTVT trực tiếp chỉ đạo lực lượng xuyên đêm thông tuyến vào hiện trường nơi 11 hộ gia đình bị vùi lấp ở Trà Leng.

Hàng trăm chiến sĩ xuyên đêm tìm nạn nhân vụ sạt lở đất tại Trà Leng ảnh 1 Ông Hồ Quang Bửu – Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, các lực lượng vẫn nỗ lực xuyên đêm, mở đường thông tuyến các điểm sạt lở. Trong khi đó lực lượng quân đội cơ động vào bên trong để thực hiện tìm kiếm các nạn nhân.
Hàng trăm chiến sĩ xuyên đêm tìm nạn nhân vụ sạt lở đất tại Trà Leng ảnh 2

Từ trung tâm huyện Bắc Trà My nơi đặt sở chỉ huy tiền phương tìm kiếm cứu nạn vụ sạt lở đến khu vực xã Trà Leng (huyện Nam Trà My) nơi xảy ra vụ sạt lở xa tới hơn 50km.

Hàng trăm chiến sĩ xuyên đêm tìm nạn nhân vụ sạt lở đất tại Trà Leng ảnh 3

Tuy nhiên tuyến đường này sạt lở nhiều điểm, trong đó có 3 điểm sạt lở nghiêm trọng, hàng tấn khối đất đá tràn ra đường.

Hàng trăm chiến sĩ xuyên đêm tìm nạn nhân vụ sạt lở đất tại Trà Leng ảnh 4

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và các đơn vị điều động trên 400 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường tìm kiếm nạn nhân, tuy nhiên do diện tích sạt lở lớn nên gặp nhiều khó khăn. Trong ảnh, lực lượng chức năng đang nỗ lực thông tuyến vào hiện trường

Hàng trăm chiến sĩ xuyên đêm tìm nạn nhân vụ sạt lở đất tại Trà Leng ảnh 5 Tối 29/10, tổ công tác do Trung tá Trần Hiệp Sỹ, Cụm trưởng Cụm cơ động chó nghiệp vụ số 4, (đóng tại huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị), Trường Trung cấp 24 Biên phòng sẽ cơ động vào xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn. Trona ảnh, các cán bộ chiến sĩ và người dân đang đào bới, tìm kiếm nạn nhân
Hàng trăm chiến sĩ xuyên đêm tìm nạn nhân vụ sạt lở đất tại Trà Leng ảnh 6

Theo ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đến sáng ngày 30/10, vẫn còn 14 người mất tích. 33 người may mắn thoát chết nhưng bị thương đang được theo dõi, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My. Trong ảnh, hiện trường nơi sạt lở.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.