Hàng nghìn giáo viên chưa được nhận tiền coi thi năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
TP - Cuối tháng 6, sẽ diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, nhưng đến nay hơn 3.000 giáo viên, nhân viên ở Bình Phước vẫn chưa được nhận tiền coi, chấm thi năm 2022.

Là một trong số giáo viên tham gia coi, chấm thi năm 2022, chị D. (xin giấu tên, giáo viên một trường trung học cơ sở ở thành phố Đồng Xoài) cho biết, số tiền thù lao được nhận chỉ vài triệu đồng, nhưng việc chậm chi trả cũng ảnh hưởng tâm lý. "Tôi mong mọi quyền lợi của giáo viên luôn được giải quyết sớm để tạo tâm lý thoải mái, tránh ảnh hưởng chuyên môn, đặc biệt là kỳ thi tốt nghiệp năm 2023 sắp tới”, chị D. nói.

Hàng nghìn giáo viên chưa được nhận tiền coi thi năm 2022 ảnh 1

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 tại Bình Phước

Trong khi đó, anh T. (giáo viên một trường trung học phổ thông ở thị xã Chơn Thành) tâm sự, lương giáo viên thấp, không ít người sẵn sàng nghỉ việc bất cứ lúc nào. "Không riêng gì tôi, một số đồng nghiệp cảm thấy nản lòng từ việc chậm chi trả tiền coi, chấm thi năm 2022", anh T. bộc bạch.

Năm học 2021-2022, hơn 3.000 giáo viên, nhân viên tại tỉnh Bình Phước tham gia ra đề, coi và chấm thi do Sở GD&ĐT tỉnh Bình Phước tổ chức. Sau đó, giáo viên nhận được thông báo sẽ được chi trả vào tháng 12/2022. Thế nhưng đến nay, họ vẫn chưa nhận được tiền. Ông Hồ Hải Thạch, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Phước, nói rằng, việc chậm giải ngân này xuất phát từ áp dụng quy định mức tính thù lao; theo quy định cũ, nhân sự tham gia coi, chấm thi được hưởng hơn 270.000 đồng/người/ngày. Tuy nhiên, theo quy định mới được HĐND tỉnh thông qua, người coi, chấm thi sẽ được hưởng 800.000 đồng/người/ngày.

Tiền coi, chấm thi năm học 2021-2022 chênh lệch giữa các địa phương. Tại TPHCM, chi trả 1,2 triệu đồng/người/ngày; tỉnh Bình Dương 720.000 đồng/người/ngày; Bình Phước 271.000 đồng/người/ngày. “Việc chậm chi trả tiền cũng vì để đảm bảo quyền lợi cho giáo viên chứ không có chuyện chây ì”, lãnh đạo Sở GD-ĐT Bình Phước nói.

Ông Thạch cho biết, đã tổng hợp, rà soát danh sách và tài khoản cá nhân của hơn 3.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lực lượng khác (công an, y tế) tham gia làm nhiệm vụ tại các khâu của kỳ thi năm 2022. Ông Lý Thanh Tâm, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Phước, khẳng định, hồ sơ thanh toán chế độ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lực lượng khác tham gia làm nhiệm vụ tại các kỳ thi trong năm 2022 đã hoàn thành. Kinh phí sẽ được chuyển đến tài khoản của từng người trong thời gian sớm nhất.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.