Hàng mùa đông đắt khách

Hàng mùa đông đắt khách
Miền Bắc bước vào đợt lạnh đầu tiên của năm. Lo ngại lạnh có thể kéo dài, người dân hối hả mua đồ chống rét khiến thị trường hàng hóa ấm lên.

Hàng mùa đông đắt khách

Miền Bắc bước vào đợt lạnh đầu tiên của năm. Lo ngại lạnh có thể kéo dài, người dân hối hả mua đồ chống rét khiến thị trường hàng hóa ấm lên.

Tại các chợ bình dân như Nhà Xanh, Ngã Tư Sở, Phùng Khoang, Dịch Vọng…, khách mua hàng đổ về khá đông vì giá mềm. Đa số họ là những sinh viên và người có thu nhập thấp. Các mặt hàng chống rét chủ yếu ở đây là găng tay, khẩu trang, bịt tai đeo cùng mũ bảo hiểm, khăn…

Do mới vào đợt lạnh đầu tiên nên những phụ kiện nhỏ như bông bịp tai, khăn được sắm nhiều nhất Bài viết: http://news.zing.vn/Cho-Ha-Noi-bat-dau-nong-vi-troi-lanh-post372505.html#category Nguồn Zing News
Do mới vào đợt lạnh đầu tiên nên những phụ kiện nhỏ như bông bịp tai, khăn được sắm nhiều nhất.

Đã gom hàng chống lạnh từ trong hè, chị Minh (bán hàng tại chợ Nhà Xanh, Cầu Giấy) cho biết, đây là đợt bán hàng mùa đông đầu tiên trong năm của cửa hàng. Hiện khách chủ yếu mua tất chân từ 5.000 – 12.000 đồng/đôi; khăn quàng cổ giá từ 25.000 – 40.000 đồng/chiếc; bịt tai giá 25.000 – 50.000 đồng; găng tay len từ 20.000 – 80.000 đồng/đôi. Các loại giầy cao cổ, có lông bên trong với giá từ 200.000 – 350.000 đồng/đôi cũng được khách săn mua.

Ở các cửa hàng bán quần áo đổ đống trên phố Xuân Thuỷ, Chùa Bộc, Thái Hà… cũng rất hút khách. Theo một người bán hàng ở đây, quần áo bán được nhiều nhất là áo phao chắn gió, áo siêu nhẹ trần bông hoá học với giá “bèo” từ 250.000 – 550.000 đồng/cái. Thậm chí, áo lỗi mốt, áo lỗi , may lỗi...vẫn bán được, bởi người mua đặt tiêu chí ấm hơn là đẹp.

Riêng với các mặt hàng như quạt sưởi, máy sưởi, chăn sưởi, túi chườm… dù thời điểm này chưa phải dùng tới, nhưng người dân cũng đã rục rịch đi mua. Anh Hoan (Trường Chinh, Đống Đa) đang tìm mua máy sưởi, cho rằng mua vào thời điểm này giá có thể rẻ hơn, lại tìm được hàng ưng ý hơn khi chính thức vào mùa.

“Thời điểm lạnh dồn dập, các cửa hàng có thể chớp thời cơ đẩy giá như vài năm trước, nên đi mua sớm vẫn hơn”, anh Hoan nói.

Đồ sưởi ấm điện tử cũng đã lác đác có người mua
Đồ sưởi ấm điện tử cũng đã lác đác có người mua.

Ngoài các loại máy sưởi, quạt sưởi sử dụng bằng điện đốt nóng dây may so, dầu, thì nhiều đồ sưởi ấm khác như túi sưởi, túi chườm, quạt sưởi, chăn sưởi… cũng đã được các cửa hàng nhập về nhiều. Mỗi loại máy sưởi có tính năng và công suất khác nhau nên giá cả cũng khác. Anh Minh, một tiểu thương chuyên kinh doanh đồ sưởi ấm trên phố Nguyễn Lương Bằng, cho biết đã có khách đến mua quạt sưởi công suất 800W. Đây cũng là mặt hàng hút khách nhất trong năm trước vì mức giá khá mềm, chỉ 200.000 đồng/chiếc. Anh Minh dự đoán, ngoài quạt sưởi, các loại túi sưởi, túi chườm có giá từ 100.000 – 250.000 đồng cũng vẫn sẽ là hàng “hot” mùa đông năm nay, bởi vừa rẻ, vừa tiện.

Ngoài ra, khoảng 2 – 3 năm trở lại đây, xu hướng lắp đèn sưởi nhà tắm rất được ưa chuộng. Việc có một nhà tắm ấm áp trong những ngày nhiệt độ xuống thấp là mong muốn của rất nhiều gia đình, đặc biệt những nhà có người già và trẻ nhỏ.

Nghe bạn bè mách, anh Đỗ Hòa (Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy), đi tìm hiểu để mua đèn sưởi nhà tắm trong đợt lạnh này, chia sẻ: “Nghe bạn bè nói, nhà có trẻ nhỏ dùng đèn sưởi an toàn nhất nên tôi tranh thủ đi mua. Đợi vào giữa mùa, giá cả không biết thế nào được”

Một chủ cửa hàng trên đường Thái Hà (Đống Đa) giới thiệu, đèn sưởi nhà tắm được chọn mua nhiều là loại nhập từ Đức, với giá trên dưới 1 triệu đồng/chiếc. Đèn có thể treo trên tường hoặc trần nhà tắm, giúp toả nhiệt rộng khắp phòng. Hiện có cả loại đèn của Trung Quốc với giá rẻ hơn, nhưng đèn của Đức vẫn được tin dùng.

Theo Tiến Sơn
Tri Thức

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.