Hàng loạt từ mới được đưa vào từ điển Oxford

Hàng loạt từ mới được đưa vào từ điển Oxford
TPO - Dưới sự phát triển như vũ báo của internet, hàng loạt những từ mới như “bloggable” hay “scareware” lần đầu tiên được đưa vào bộ từ điển Oxford Dictionaries (Anh).

Các chuyên gia của Oxford Dictionaries Online (Từ điển Oxford trực tuyến) khẳng định, internet ngày càng có ảnh hưởng to lớn đối với ngôn ngữ tiếng Anh.

Nhiều từ mới chuyên dùng trong internet đã được đưa vào từ điển Oxford, như: “scareware” (các chương trình máy tính độc hại), “buttload” (một số lượng lớn), bloggable (một chủ đề phù hợp để blogging), hay “onliner” (người sử dụng internet) …

Một số từ khá thông dụng khác như “cyberbullying” hay “cybersecurity” cũng lần đầu tiên xuất hiện trong từ điển.

Ngoài ra, từ điển Oxford còn cập nhật cả những từ lóng, từ viết tắt, vốn thường chỉ được dùng trong ngôn ngữ nhắn tin điện thoại hoặc chat. Đó là những từ như: “sexting” (gửi đi hình ảnh hoặc tin nhắn khiêu dâm), “tbh” (viết tắt của “to be honest”) …

“Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ tạo ra vô số những sản phẩm và dịch vụ mới. Tất cả chúng đều cần những từ ngữ mới để miêu tả”, Gabby Fletcher – phát ngôn viên của Từ điển Oxford Online nói.

Thu Thảo
Theo Telegraph

Theo Dịch
MỚI - NÓNG