Hàng loạt phương tiện cơ giới, máy móc bị bỏ quên mục nát giữa rừng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại một khu đất rừng thuộc xã Phú Sơn (thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế) lâu nay có một nhà máy và bãi tập kết rộng lớn dành cho loạt ô tô, máy đào, phương tiện cơ giới, thiết bị nghiền quặng không được sử dụng hay thanh lý, chuyển đến công trường khác, dẫn đến bị bỏ quên mục nát lãng phí. 

Lãng phí đất đai, ô tô, máy móc

Theo tìm hiểu của phóng viên, tháng 12/2015, UBND tỉnh TT-Huế có quyết định số 2868/QĐ-UB về việc cho Công ty Cổ phần Vật liệu và Công nghệ (Hà Nội) gia hạn sử dụng đất đang thuê để làm cơ sở xử lý quặng sắt tại xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy, TT-Huế.

Hàng loạt phương tiện cơ giới, máy móc bị bỏ quên mục nát giữa rừng ảnh 1
Hàng loạt phương tiện cơ giới, máy móc bị bỏ quên mục nát giữa rừng ảnh 2

Nhà xưởng của Công ty Cổ phần Vật liệu và Công nghệ bị bỏ hoang nhiều năm, ngập trong cỏ dại, lau lách. Ảnh: N.V

Diện tích do tỉnh TT-Huế cho Công ty Cổ phần Vật liệu và Công nghệ thuê để hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản tại xã Phú Sơn là 165.817m2, doanh nghiệp trả tiền thuê đất theo hàng năm. Cũng theo quyết định kể trên, việc thuê đất của doanh nghiệp này được gia hạn đến hết ngày 24/6/2017.

Còn theo phản ánh của người dân địa phương, từ nhiều năm nay, Công ty Cổ phần Vật liệu và Công nghệ không có bất kỳ hoạt động gì liên quan đến chế biến, xử lý khoáng sản tại thôn 3, xã Phú Sơn.

Hàng loạt phương tiện cơ giới, máy móc bị bỏ quên mục nát giữa rừng ảnh 3
Hàng loạt phương tiện cơ giới, máy móc bị bỏ quên mục nát giữa rừng ảnh 4
Hàng loạt phương tiện cơ giới, máy móc bị bỏ quên mục nát giữa rừng ảnh 5

Cỏ dại xâm lấn vào những chiếc ô tô, máy móc chuyên dùng bị bỏ phế lâu ngày không sử dụng. Ảnh: N.V

Các thiết bị, xe ô tô tải, máy đào, phương tiện cơ giới, giàn lọc khoáng sản, máy nghiền quặng sắt từ khi chuyển từ nơi khác về xã Phú Sơn vẫn nằm yên tại chỗ, theo thời gian đã bị hư hỏng, mục nát, nhưng không được thanh lý hay di dời ra khỏi địa phương.

“Tôi không rõ đây là công ty gì, nhưng kể từ rất lâu rồi, nhiều máy móc, xe ô tô tải, phương tiện, thiết bị đưa về đây đều không được sử dụng và dần biến thành các đống sắt vụn”, ông Nguyễn T.H (ngụ thôn 2, Phú Sơn) phản ánh. Ông H. còn cho biết, công ty được giao nhiều diện tích đất để làm cơ sở sản xuất, nhưng nhiều năm không hoạt động, dẫn đến lãng phí đất đai.

Hàng loạt phương tiện cơ giới, máy móc bị bỏ quên mục nát giữa rừng ảnh 6
Hàng loạt phương tiện cơ giới, máy móc bị bỏ quên mục nát giữa rừng ảnh 7
Hàng loạt phương tiện cơ giới, máy móc bị bỏ quên mục nát giữa rừng ảnh 8

Những chiếc ô tô, băng tải chuyền nguyên liệu nghiền quặng dần biến thành sắt vụn. Ảnh: N.V

Xác nhận tại chính quyền địa phương, ông Hà Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Sơn, cho biết, phương tiện, máy móc, xe ô tô của Công ty Cổ phần Vật liệu và Công nghệ tập kết về khu đất nhà máy được UBND tỉnh TT-Huế có quyết định cho thuê đã không hoạt động từ nhiều năm nay.

Thời điểm phóng viên có mặt tại khu nhà máy và bãi tập kết phương tiện, ô tô, không có bất kỳ nhân viên hay lãnh đạo nào của công ty hiện diện ở đây. Theo ông Hà Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Sơn, do nhà máy không hoạt động nên người của công ty đã rút đi từ lâu.

Trước đây, một bảo vệ là người của công ty được bố trí ở lại nhà máy để trông coi các thiết bị, phương tiện, máy móc, nhà xưởng. Nhưng rồi người này cũng đã về quê ở ngoài Bắc từ khoảng hai năm nay. Công ty có thuê lại một người dân địa phương để làm bảo vệ khu nhà máy và bãi tập kết máy móc. Phóng viên đã tìm cách liên hệ với lãnh đạo công ty đã tìm hiểu thông tin nhưng không có kết quả.

Chậm thu hồi đất hết hạn cho thuê nhiều năm

Qua xác minh, đối chiếu các hồ sơ, thủ tục giao đất, cho thuê đất của UBND tỉnh TT-Huế đối với Công ty Cổ phần Vật liệu và Công nghệ tại UBND xã Phú Sơn, thời hạn cho thuê đất làm cơ sở xử lý quặng sắt ở thôn 3 (xã Phú Sơn) đã hết hiệu lực từ tháng 6/2017.

Hàng loạt phương tiện cơ giới, máy móc bị bỏ quên mục nát giữa rừng ảnh 9
Hàng loạt phương tiện cơ giới, máy móc bị bỏ quên mục nát giữa rừng ảnh 10

Phân xưởng nghiền quặng trở nên hoang phế. Ảnh: N.V

Điều khó hiểu, qua hơn 5 năm hết hạn cho Công ty Cổ phần Vật liệu và Công nghệ thuê hơn 16ha đất làm cơ sở xử lý quặng sắt, tuy nhiên, không một cơ quan, đơn vị chức năng nào tại tỉnh TT-Huế phát hiện, đưa ra phương án, đề xuất để thu hồi và tái sử dụng hiệu quả số diện tích này vào mục đích khác.

“Tôi làm chủ tịch tại xã Phú Sơn chưa lâu nên không rõ thời hạn giao đất, cho thuê đất trên địa bàn đối với công ty này. Mới đây, qua rà soát quy hoạch sử dụng đất của địa phương, UBND xã mới phát hiện công ty này đã hết hạn thuê đất làm cơ sở sản xuất từ nhiều năm trước. Sắp tới, UBND xã sẽ có báo cáo thị xã Hương Thủy về việc này để đề xuất tỉnh có phương án thu hồi đất đối với doanh nghiệp”, bà Nhâm Thị Hiên, Chủ tịch UBND xã Phú Sơn, cho biết.

Hàng loạt phương tiện cơ giới, máy móc bị bỏ quên mục nát giữa rừng ảnh 11
Hàng loạt phương tiện cơ giới, máy móc bị bỏ quên mục nát giữa rừng ảnh 12
Hàng loạt phương tiện cơ giới, máy móc bị bỏ quên mục nát giữa rừng ảnh 13

Diện tích đất do UBND tỉnh TT-Huế cho Công ty Cổ phần Vật liệu và Công nghệ thuê chế biến quặng đã hết hiệu lực từ nhiều năm nhưng vẫn bị "ngó lơ" thu hồi. Ảnh: N.V

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quốc Sơn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh TT-Huế, cho biết, qua thông tin từ báo chí, đơn vị sẽ cho xác minh về các thủ tục đầu tư, hiệu lực giấy phép hoạt động của Công ty Cổ phần Vật liệu và Công nghệ tại xã Phú Sơn để có phương án xử lý phù hợp.

MỚI - NÓNG