Thiên đường bay tới Singapore:

Hàng không tư nhân Việt tạo nhiều sức hút

Sức hấp dẫn, độ tin cậy của VietJet đến từ đội tàu bay mới được sản xuất
Sức hấp dẫn, độ tin cậy của VietJet đến từ đội tàu bay mới được sản xuất
TP - Dù diện tích khiêm tốn nhưng Singapore được xem là trung tâm kinh tế năng động của châu Á và thế giới.

Quốc đảo sư tử này còn là điểm đến được đông đảo người dân và du khách Việt Nam (với nhu cầu du lịch, mua sắm, làm ăn, học tập, chữa bệnh…) lựa chọn. Do đó, đường bay giữa Việt Nam và Singapore luôn nhộn nhịp. Tới đây, VietJet sẽ mở đường bay, tạo nhiều điều kiện bằng hạ giá vé giúp nhiều hành khách dễ dàng tới Singapore.

Sánh cùng những “ông lớn”

Ông Nguyễn Quang T., Tổng GĐ một công ty kinh doanh thiết bị kỹ thuật số ở Hà Nội là một trong hàng trăm ngàn du khách Việt Nam đã đến Singapore nhiều lần trong năm qua bằng đường hàng không (với mục đích kinh doanh). Không chỉ riêng ông T., ngay trong công ty này, mỗi dịp có điều kiện đi du lịch nước ngoài, Singapore luôn là một trong những lựa chọn ưu tiên của gia đình các thành viên trong công ty.

Thống kê của Tổng cục Du lịch Singapore cho thấy, trong 3 quý đầu năm 2013, đảo quốc sư tử đã tiếp đón hơn 295.000 khách Việt Nam, tăng trưởng 3%. Tính tổng thể, Singapore đã thu hút hơn 11,8 triệu khách quốc tế trong cùng thời gian, đạt mức tăng trưởng hơn 10% so với 2012.

Ngày nay, với một quần thể văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật và kiến trúc đan xen hài hòa, Singapore là một thành phố năng động, phong phú về màu sắc và độ tương phản. Không chỉ có lợi thế về hàng hải, chính mức tăng trưởng du khách hàng năm với 2 con số đã giúp Singapore trở thành một trong những thị trường hàng không lớn nhất khu vực châu Á. Cụ thể, hiện có khá nhiều hãng hàng không đang khai thác “đường bay vàng” giữa Việt Nam và Singapore như Vietnam Airlines, Singapore Airlines, AirAsia, SilkAir, Lion Air… với tần suất bay hàng ngày.

Hàng không tư nhân Việt tạo nhiều sức hút ảnh 1

Tiếp viên VietJet thân thiện, phục vụ các món ăn nóng sốt trên tàu bay

Và bắt đầu từ ngày 23/5, Hãng hàng không tư nhân VietJet sẽ khai thác đường bay giữa TPHCM và Singapore. VietJet đã chuẩn bị kỹ càng cho sự kiện này khi xuất hiện một cách ấn tượng, táo bạo: Bay hàng ngày bằng các dòng máy bay Airbus A320 mới xuất xưởng, hiện đại. Hơn nữa, giờ bay khá thuận lợi cho du khách và giới kinh doanh; đến nơi có thể bắt tay ngay vào công việc.

Cụ thể, chuyến bay sẽ khởi hành hàng ngày từ TPHCM lúc 8 giờ 50, đến Singapore lúc 11 giờ 40 (giờ địa phương). Chiều ngược lại khởi hành lúc 12 giờ 40 (giờ địa phương) từ Singapore và tới TPHCM lúc 13 giờ 30. Đường bay này sẽ cung ứng thêm 2.520 chỗ/tuần cho hành khách, góp phần đáp ứng cho nhu cầu đi lại ngày càng tăng cao của người dân và du khách.

40 nghìn vé, giá bằng bát phở

Trở thành một trong những người đầu tiên mua vé của VietJet đi Singapore, bà Nguyễn Minh, chủ cửa hàng thời trang tại TPHCM cho biết: “Tôi chọn VietJet vì chất lượng chuyến bay tốt; giá vé hợp lý và nhiều cơ hội mua vé rẻ. Đường bay mới của VietJet tới Singapore sẽ giúp tôi tăng cường tiếp cận với các cơ hội hợp tác kinh doanh tại đây lên gấp nhiều lần. Tôi đã đặt vé trên chuyến bay khai trương. Nếu có kế hoạch và đặt mua vé sớm, giá vé sẽ tiết kiệm hơn nhiều”.

Hàng không tư nhân Việt tạo nhiều sức hút ảnh 2

VietJet cạnh tranh trên đường đến Singapore bằng sự trẻ trung, năng động

Nhân sự kiện mở đường bay, hãng hàng không này tung ra 40.000 vé khuyến mại với giá chỉ từ 2 USD (40.000 đồng) áp dụng cho các chuyến bay quốc tế khứ hồi TPHCM - Singapore, TPHCM - Bangkok, Hà Nội - Bangkok. Với chương trình ưu đãi hấp dẫn này, du khách có thể tiết kiệm rất nhiều về giá vé máy bay để đến các thành phố du lịch được ưa chuộng nhất thế giới, hòa mình vào vũ điệu nóng bỏng tại Bangkok nguy nga tráng lệ; choáng ngợp với sự sầm uất và hiện đại của thành phố sạch nhất thế giới Singapore, hoặc đơn giản chỉ muốn mua sắm hàng hiệu cùng bạn bè tại đây. Hiện, VietJet đang tiếp tục bán ra vé rẻ trong sự háo hức của những người muốn tìm cơ hội đặt chân ra nước ngoài với giá vé xấp xỉ bát phở sáng.

Ông Desmond Lin - Giám đốc Phát triển Kinh doanh của VietJet cho biết: “VietJet mở đường bay kết nối giữa TPHCM - Singapore để đáp ứng nhu cầu kinh doanh, du lịch, du học, mua sắm… ngày càng tăng cao của người dân và du khách hai nước với chi phí tiết kiệm. Đây chính là sự cam kết của VietJet với khách hàng về việc không ngừng phát triển mạng bay quốc tế, mang lại nhiều cơ hội bay cho người dân tới các điểm đến trên toàn cầu”.

Ngày 20/3 vừa qua, VietJet đã nhận thêm máy bay Airbus A320 dòng Sharklet mới xuất xưởng tại Hamburg (Đức) nhằm phục vụ cho kế hoạch phát triển đường bay Singapore và các đường bay, kế hoạch tăng chuyến khác. VietJet đã đang và sẽ luôn đáp ứng nhu cầu di chuyển ngày càng cao của hành khách với mạng bay rộng khắp, đội tàu bay mới, ghế da sang trọng, tiếp viên thân thiện và phục vụ hơn 9 món ăn nóng cùng nhiều chương trình thú vị trên tàu bay.

Hiện mạng bay của VietJet được mở rộng với 23 đường bay nội địa và quốc tế. Sắp tới, hãng sẽ tiếp tục phát triển mạng bay trong nước và đến các vùng kinh tế trọng điểm của châu Á - Thái Bình Dương, mang đến cho người dân và du khách thêm nhiều sự lựa chọn về chặng bay và thời gian bay.

VietJet sẽ đến Singapore vào ngày 23/5/2014. Hãng dành tặng 40.000 cơ hội bay giá chỉ từ 2 USD (từ 40.000 đồng), áp dụng cho các chặng bay giữa TPHCM - Singapore, TPHCM - Bangkok, Hà Nội - Bangkok. Vé siêu khuyến mại mở bán từ ngày 31/3/2014 đến 13/4/2014 vào lúc 20 giờ – 24 giờ hàng ngày trên website www.vietjetair.com, bằng điện thoại tại www.m.vietjetair.com và trên facebook www.facebook.com/vietjetairvietnam. Các vé siêu rẻ này có thời gian bay từ 23/5 đến 31/10/2014 (trừ ngày lễ).

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.