Hàng chục y bác sĩ, bệnh nhân BV Thận Hà Nội cách ly vì liên quan BN 254 mắc COVID-19

Hàng chục y bác sĩ, bệnh nhân BV Thận Hà Nội cách ly vì liên quan BN 254 mắc COVID-19
TPO - 23 giờ ngày 9/4, TS. Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) cho biết, liên quan đến bệnh nhân 254 mắc COVID-19 đang chạy thận tại Bệnh viện Thận Hà Nội đã có 45 trường hợp tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân (gồm 28 nhân viên y tế và 17 bệnh nhân).

Trong 45 trường hợp F1, CDC Hà Nội đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 của 42 người, 3 trường hợp còn lại không có mặt tại bệnh viện. Dự kiến, kết quả xét nghiệm sẽ có vào sáng 10/4. Hiện tất cả các trường hợp F1 đã được cách ly.

Trước đó, vào 18h ngày 9/4, Bộ Y tế công bố bệnh nhân 254 mắc COVID-19 là nam, 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ở thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân này là hàng xóm có tiếp xúc gần bệnh nhân 243 và bệnh nhân 250. Bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm ngày 9-4. Kết quả xét nghiệm ngày 9-4 khẳng định, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân đang điều trị chạy thận tại Bệnh viện Thận Hà Nội, hiện đang được cách ly, điều trị tại đây. Ngay trong tối 9-4, cán bộ nhân viên của CDC Hà Nội đã có mặt tại thôn Hạ Lôi, phối hợp với cơ quan chức năng tại địa phương để tiến hành điều tra, khoanh vùng và cách ly các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân 254.

Hiện công tác phun khử khuẩn ở Bệnh viện Thận Hà Nội đã được tiến hành theo đúng quy định phòng bệnh.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.