Hàng chục SUV bị xì lốp bởi chiến dịch bảo vệ môi trường

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mới đây, một nhóm hoạt động chống biến đổi khí hậu mang tên Tyre Extinguishers đã nhận trách nhiệm về hành động phá hủy lốp của 43 chiếc SUV tại thành phố Boston, bang Massachusetts, Mỹ. 

Cụ thể, Tyre Extinguishers cho biết hành động xì lốp nhằm “làm cho các phương tiện có nhiều khí thải, tạo nên hiệu ứng nhà kính không thể sử dụng được”. Đồng thời, nhóm người này cũng để lại các tờ rơi để gửi thông điệp cho chủ xe.

Báo cáo của cảnh sát Boston xác nhận có 19 phương tiện bị phá hoại trong đêm và đang điều tra thêm. Cho đến nay, những thông tin nhận dạng về đối tượng khả nghi vẫn chưa được công bố.

Hàng chục SUV bị xì lốp bởi chiến dịch bảo vệ môi trường ảnh 1
Các đối tượng khả nghi vẫn chưa được nhận dạng.

Tyre Extinguishers được thành lập bởi các nhà hoạt động chống biến đổi khí hậu. Những người này tin rằng SUV là một phương tiện tàn phá môi trường đến mức báo động, đặc biệt là trong khu vực thành phố. Họ cho biết những chiếc SUV cỡ lớn nên bị cấm sử dụng, dành chi phí tiết kiệm từ đó để xây thêm các công trình giao thông công cộng.

Đáng chú ý, trong vụ việc trên, Tyre Extinguishers tuyên bố chỉ nhắm mục tiêu vào các phương tiện sử dụng động cơ đốt trong chứ không phải xe điện. Trước đây, nhóm này cũng từng xì hơi lốp một số xe SUV điện cỡ lớn với lý do phương tiện này còn gây lãng phí và nguy hiểm.

Cùng với đó, các nhà hoạt động chống biến đổi khí hậu nói rằng họ không phá hoại các phương tiện của người khuyết tật. Tuy nhiên, theo hãng thông tấn Boston 25 News, một nạn nhân báo cáo đã bị bỏ lỡ một buổi khám sức khỏe do lốp xe bị xì hơi.

Tyre Extinguishers hoạt động tập trung ở châu Âu và Bắc Mỹ. Họ đã lôi kéo được nhiều người tham gia, cung cấp hướng dẫn về cách xì hơi lốp xe đơn giản. Vào cuối năm 2022, tổ chức nhân danh vì môi trường trường này đã nhận trách nhiệm xì hơi lốp của 900 chiếc SUV chỉ trong một buổi tối trên 18 quốc gia.

Theo Carscoops
MỚI - NÓNG