Hàng chục ngôi nhà tốc mái sau cơn mưa lốc kinh hoàng

Ngôi nhà của 1 hộ dân xã Cư Êbur bay hết phần mái lợp
Ngôi nhà của 1 hộ dân xã Cư Êbur bay hết phần mái lợp
TPO - Mưa to kéo dài hàng giờ đồng hồ kèm gió lốc làm tốc mái nhiều nhà, làm gãy đổ hàng loạt cây trồng có giá trị kinh tế, gây thiệt hại hàng tỷ đồng.

Sáng 25/6, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND xã Cư Êbur (TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết, đã thành lập 2 đoàn xuống kiểm tra những hộ dân bị thiệt hại do ảnh hưởng của trận mưa kéo dài kèm theo gió lốc quật mạnh diễn ra vào chiều qua.

Hàng chục ngôi nhà tốc mái sau cơn mưa lốc kinh hoàng ảnh 1

Người dân khắc phục hậu quả sau trận mưa lớn

Theo đó, vào khoảng 16h30 ngày 24/6, cơn mưa lớn kéo dài kèm theo gió lốc đã cuốn bay nhiều mái nhà, làm hư hỏng một số trang trại chăn nuôi gây thiệt hại kinh tế. Ông Nguyễn Trọng Lễ (trú thôn 3) cho biết, mưa to gió lớn khiến mái nhà của gia đình bị bay hết. Sáng nay, ông phải nhờ người thân, xóm giềng phụ giúp lợp lại. Theo thống kê ban đầu của UBND xã Cư Êbur, trận mưa gió hôm qua khiến khoảng 40 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó 8 nhà bị hư hỏng nặng.

Hàng chục ngôi nhà tốc mái sau cơn mưa lốc kinh hoàng ảnh 2

Mái tôn bay tốc sau trận mưa lớn

Trước đó, mưa lớn kèm gió lốc cũng làm hàng loạt mái nhà bị bay mái, quật gãy hàng nghìn cây ăn quả của người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Đơn cử, ngày 6/6, mưa kèm lốc xoáy trên diện rộng tại thị trấn Phước An (huyện Krông Pắc) làm 61 căn nhà bị tốc mái, gần 500 cây trồng lâu năm (sầu riêng, bơ, hồ tiêu) đang trong thời kỳ ra quả bị gãy đổ, rụng trái, ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng…

Ngoài ra, cơn mưa kèm giông sét xuất hiện ngày 4/6 đánh gãy cây cổ thụ đè chết 1 người đi làm rẫy ở xã Cư Pui (huyện Krông Bông).

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.