Hàn Quốc tuyên bố mạnh tay với Nhật Bản về đảo tranh chấp

Hàn Quốc tuyên bố mạnh tay với Nhật Bản về đảo tranh chấp
TP - Ngày 17-8, Hàn Quốc tuyên bố sẽ có “biện pháp cứng rắn” nếu Nhật Bản không rút lại đề xuất đưa vấn đề tranh chấp nhóm đảo Dokdo/Takeshima lên Toà án Công lý Quốc tế (ICJ).

> Hàn Quốc ngừng kế hoạch xây dựng trên đảo Dokdo

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak nói chuyện với một sĩ quan cảnh sát trên đảo Dokdo/Takeshima hôm 10-8. Nguồn: AP
Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak nói chuyện với một sĩ quan cảnh sát trên đảo Dokdo/Takeshima hôm 10-8. Nguồn: AP.

Hôm qua, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Osamu Fujimura thông báo đề xuất đưa vấn đề Dokdo/Takeshima lên ICJ, nhưng đề xuất này ngay lập tức bị phía Hàn Quốc từ chối. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1962 Nhật Bản đề xuất với Hàn Quốc về nhóm đảo này.

“Chúng tôi muốn nói rõ ràng rằng, kế hoạch của Nhật Bản thậm chí còn không đáng để nhìn lướt qua vì không hề có sự tranh chấp lãnh thổ nào xung quanh Dokdo. Đây rõ ràng là lãnh thổ của Hàn Quốc xét về khía cạnh lịch sử, địa lý và luật pháp quốc tế”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tai-young nói.

Để vấn đề được đưa ra ICJ, đề xuất của Nhật Bản phải được Hàn Quốc đồng ý. “Chính phủ của chúng tôi sẽ có biện pháp cứng rắn để đối phó bất kỳ sự khiêu khích nào của Nhật Bản đối với Dokdo”, ông Cho nói, và từ chối cho biết chi tiết về những hành động mà Hàn Quốc sẽ thực hiện đối với Nhật Bản.

Khi quan hệ ngoại giao ngày càng căng thẳng, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Jun Azumi cho biết Tokyo sẽ xem xét lại thoả thuận hoán đổi tiền tệ với Hàn Quốc lên mức 70 tỷ USD và hoãn cuộc họp trong tháng này với Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Bahk Jae-wan.

Mối quan hệ giữa hai nước xấu đi sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đến thăm Dokdo/Takeshima hôm 10-8.

Trong chuyến thăm chưa có tiền lệ, Tổng thống Hàn Quốc nói rằng, Nhật Bản không có thái độ ăn năn về những hành động tàn bạo trong thời chiến tranh. Điều nay khiến Tokyo triệu hồi đại sứ ở Seoul về nước.

Dokdo lâu nay vẫn là chiếc gai trong quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Hàn Quốc duy trì một đơn vị cảnh sát trên Dokdo/Takeshima để kiểm soát an ninh.

Trong khi đó, Nhật Bản luôn tuyên bố chủ quyền đối với nhóm đảo nhỏ này trong sách giáo khoa, báo cáo của chính phủ…

Người Hàn Quốc cho rằng, Nhật Bản phủ nhận thành quả chiến thắng giành độc lập của Hàn Quốc từ ách thống trị của Nhật Bản trong giai đoạn 1910-1945 bằng cách tuyên bố chủ quyền đối với lãnh thổ của Hàn Quốc, trong đó có Dokdo và nhiều đảo khác quanh bán đảo Triều Tiên.

Tuyên bố chủ quyền này cũng được người Hàn Quốc coi là dấu hiệu của việc Nhật Bản chưa ăn năn hoàn toàn về quá khứ đế quốc của mình, cùng với sự miễn cưỡng của Tokyo trong việc giải quyết thoả đáng vấn đề của những phụ nữ từng là nô lệ tình dục cho binh lính Nhật Bản trong Chiến tranh Thế giới lần thứ hai.

Liên quan căng thẳng ngoại giao với Nhật Bản, các nhà làm luật trong Đảng Saenuri cầm quyền của Hàn Quốc phát biểu trong một cuộc họp với các quan chức chính phủ rằng, phải thận trọng trong vấn đề với Dokdo vì điều đó có thể làm tình hình xấu đi.

Quân đội Hàn Quốc có kế hoạch tập trận quanh Dokdo/ Takeshima vào tháng tới, theo đó, lính thuỷ đánh bộ, tàu chiến và máy bay chiến đấu sẽ được triển khai.

Gia Tùng
Theo Yonhap, Kyodo

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG