Hàn Quốc – Triều Tiên tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào tháng 9

Lãnh đạo Hàn Quốc - Triều Tiên trong cuộc gặp hồi tháng 5. Ảnh: Reuters
Lãnh đạo Hàn Quốc - Triều Tiên trong cuộc gặp hồi tháng 5. Ảnh: Reuters
TPO - Hội nghị thượng đỉnh tiếp theo giữa lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên dự kiến diễn ra vào giữa hoặc cuối tháng 9 tới.

Tuyên bố trên được đưa ra bởi một quan chức Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Cheong Wa Dae hôm nay (13/8) vài giờ sau khi các quan chức cấp cao Hàn – Triều thống nhất sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh liên Triều vào tháng 9 tới.

“Việc tổ chức hội nghị vào đầu tháng 9 sẽ hơi khó khăn với tình hình hiện tại”, phát ngôn viên Cheong Wa Dae – ông Kim Eui-kyeom nói, đồng thời cho biết có khả năng hội nghị sẽ diễn ra vào giữa hoặc cuối tháng sau.

“Vì Triều Tiên là nước chủ nhà và là nước đề nghị, nên họ sẽ quyết định ngày tổ chức hội nghị thượng đỉnh”, ông Kim nói.

Hàn Quốc – Triều Tiên tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào tháng 9 ảnh 1

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon (trái) bắt tay người đồng cấp Triều Tiên Ri Son-gwon (phải) trong cuộc họp sáng nay, 13/8 tại làng Bàn Môn Điếm. Trong cuộc họp, hai bên thống nhất sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào tháng 9. Ảnh: Yonhap

Trước đó, trong cuộc gặp đầu tiên ngày 27/4 tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã thống nhất sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Bình Nhưỡng vào mùa thu năm nay.

Ngày 26/5, hai nhà lãnh đạo một lần nữa gặp nhau tại phía Bắc khu phi quân sự DMZ.

Hội nghị thượng đỉnh Moon – Kim lần 3 – nếu được tổ chức – sẽ đánh dấu hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 5 trong lịch sử.

Hai hội nghị trước đó được tổ chức vào năm 2000 và 2007.

Về lý thuyết, Hàn Quốc và Triều Tiên hiện vẫn đang trong tình trạng chiến tranh sau khi cuộc chiến Liên Triều (1950 – 1953) kết thúc bằng một hiệp định đình chiến.

Chủ tịch Kim và Tổng thống Moon đã thống nhất sẽ kết thúc tình trạng chiến tranh vào cuối năm, và thay thế hiệp định đình chiến bằng hiệp định hoà bình trong tương lai gần.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.