Hàn Quốc sẽ biến các đảo biên giới thành pháo đài

Hàn Quốc sẽ biến các đảo biên giới thành pháo đài
TPO - Trong một tuyên bố ngày 7 – 12, Tổng thống Hàn Quốc hứa sẽ biến năm hòn đảo nằm dọc theo tuyến biên giới trên biển với Triều Tiên thành “các pháo đài quân sự”, nhằm đối phó với những cuộc tấn công từ nước láng giềng.

TPO - Trong một tuyên bố ngày 7 – 12, Tổng thống Hàn Quốc hứa sẽ biến năm hòn đảo nằm dọc theo tuyến biên giới trên biển với Triều Tiên thành “các pháo đài quân sự”, nhằm đối phó với những cuộc tấn công từ nước láng giềng.

Lực lượng thủy quân lục chiến Hàn Quốc tuần tra trên đảo Yeonpyeong. Ảnh: AP
Lực lượng thủy quân lục chiến Hàn Quốc tuần tra trên đảo Yeonpyeong. Ảnh: AP.

Chính phủ Hàn Quốc vẫn đang hứng chịu nhiều chỉ trích trong nước về việc phản ứng chậm chạp và yếu ớt trước vụ pháo kích của Triều Tiên vào hòn đảo biên giới Yeonpyong ngày 23 – 11 vừa qua.

Ngay sau vụ nã pháo, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak yêu cầu thay đổi các quy định cho phép quân đội nước này phản ứng mạnh mẽ trước bất cứ cuộc tấn công nào trong tương lai của nước láng giềng phía bắc. Người đứng đầu nhà nước Hàn Quốc còn lệnh cho quân đội nước này bố trí lại những căn cứ trên đảo Yeonpyong.

Hai tuần sau khi vụ nã pháo xảy ra, hiện nay, hòn đảo Yeonpyong dường như đã trở thành đảo ma. Hầu hết 1.300 cư dân trên hòn đảo này đã đi lánh nạn tại đất liền, nhiều người từ chối quay lại nơi cư trú.

Trong một tuyên bố đăng trên trang web của Tổng thống, người đứng đầu nhà nước Hàn Quốc khẳng định, chính phủ đang lên kế hoạch tạo thêm việc làm cho những người dân trên đảo Yeonpyeong và bốn hòn đảo biên giới khác.

Seoul đã thông báo kế hoạch trị giá 30 tỷ won (khoảng 27 triệu USD) nhằm giúp đỡ xây dựng lại cơ sở vật chất trên đảo Yeonpyeong, trong đó có việc hiện đại hóa những nơi trú ẩn ngầm trên đảo.

Trong vụ nã pháo vào đảo Yeonpyeong ngày 23 - 11 vừa qua của Triều Tiên, bốn người Hàn Quốc đã thiệt mạng, trong đó có hai thường dân, phá hủy nhiều nhà cửa. Ngay sau đó, nhiều người dân địa phương đã tháo chạy khỏi đảo.

Linh Huy
Theo AP, Yonhap

Theo Dịch
MỚI - NÓNG