Hàn Quốc phát triển bom có định vị toàn cầu

Hàn Quốc phát triển bom có định vị toàn cầu
TP - Ngày 14-1, Cơ quan Phát triển Quốc phòng (ADD) của Hàn Quốc thông báo, nước này đã phát triển loại bom được trang bị hệ thống định vị toàn cầu GPS có khả năng tấn công kẻ thù ở khoảng cách xa vào cả ban ngày lẫn ban đêm.

> Trung Quốc phóng thành công hai vệ tinh dẫn đường
> Ấn Độ tiếp tục thử tên lửa siêu âm Brahmos

ADD và 20 công ty quốc phòng, trong đó có LIG Nex1 đã cùng nhau phát triển loại bom dẫn hướng nặng 225 kg, với ngân sách 40 tỷ won (378 triệu USD) trong 5 năm qua, để nâng cao năng lực của máy bay chiến đấu.

“Bom dẫn hướng GPS cho thấy Hàn Quốc có thể sử dụng công nghệ riêng của mình để phát triển hệ thống vũ khí cho các máy bay chiến đấu”, ông Lee Dae-yeol, nhà nghiên cứu cao cấp của ADD, nói.

Loại bom này được trang bị cho máy bay chiến đấu, có thể tấn công địch bất kể thời gian nào trong ngày, dù chúng có nấp sau chướng ngại vật. Một số quả bom GPS đã được thử nghiệm vào cuối năm ngoái.

Hệ thống vũ khí tiên tiến này sẽ cho phép các máy bay chiến đấu cũ, trong đó có F-4 và F-5, tấn công mục tiêu chính xác hơn dù chúng cách xa tới 100km, ADD thông báo.

Phương Anh
Theo Yonhap

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG