Hàn Quốc ngừng kế hoạch xây dựng trên đảo Dokdo

Hàn Quốc ngừng kế hoạch xây dựng trên đảo Dokdo
Nhật báo Chosun Ilbo của Hàn Quốc ngày 13-8 đưa tin, Seoul quyết định không tiếp tục các kế hoạch xây dựng trên quần đảo Dokdo mà Nhật Bản gọi là Takeshima, nếu Tokyo không có thêm động thái khiêu khích nhằm khẳng định chủ quyền đối với quần đảo hiện do Hàn Quốc kiểm soát.

> Tổng thống Hàn Quốc thăm đảo tranh chấp

Quần đảo Dokdo/Takeshima. Ảnh: AP
Quần đảo Dokdo/Takeshima. Ảnh: AP.

Báo trên dẫn lời một quan chức cấp cao thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nêu rõ: “Việc xây một con đập hay một trung tâm nghiên cứu ở Dokdo sẽ gây ra những tác hại đối với môi trường, do vậy Cục Di sản văn hóa sẽ không thông qua các kế hoạch này”.

Chính quyền Hàn Quốc và tỉnh Bắc Gyeongsang từng theo đuổi kế hoạch xây dựng hệ thống đê biển và trung tâm nghiên cứu hải dương học trên quần đảo này, nhưng kế hoạch không có tiến triển do những lo ngại về môi trường.

Theo báo Chosun Ilbo, chính quyền Seoul cũng từ bỏ việc tăng cường phòng thủ ở Dokdo/Takeshima.

Tháng 4-2011, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc đưa tin chính quyền nước này có kế hoạch xây dựng Trung tâm nghiên cứu khoa học tổng hợp Dokdo rộng 2.700m2 ngay trong cuối tháng 4-2011 và sẽ hoàn thành vào cuối năm 2012.

Ngày 13-8, một nhóm người Hàn Quốc bắt đầu bơi tiếp sức với hành trình dài 230km xuất phát từ một cảng phía đông Hàn Quốc hướng tới Dokdo/Takeshima.

Dự kiến, kế hoạch trên sẽ hoàn tất vào Ngày Giải phóng 15-8, ngày đánh dấu chấm dứt ách thống trị của Nhật Bản kéo dài 35 năm (1910-1945).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG