Hàn Quốc: Được thưởng hơn 200 triệu đồng nếu sinh con thứ 4

TPO - Bắt đầu từ năm 2016, mọi phụ nữ sống tại thành phố Gyeongsan (Hàn Quốc) sẽ được chính quyền địa phương cấp ngay 12 triệu Won (khoảng 225 triệu đồng) nếu sinh con... thứ 4.

Nằm trong chiến dịch tăng dân số, khuyến khích phụ nữ sinh con tại vùng Gyeongsan, nhà chức trách địa phương đã đưa ra đạo luật mới vào ngày 10/01. 

Theo đó, các gia đình sẽ được tặng ngay 500.000 Won khi sinh con đầu lòng, 1,2 triệu Won cho em bé thứ hai và 3,6 triệu Won cho con thứ ba. Đặc biệt, những bà mẹ 4 con sẽ được "lì xì" đến 12 triệu Won. Ngoài ra, chính quyền Gyeongsan cũng hỗ trợ các chi phí như bỉm, sữa, thuốc men, chăm sóc,... cho đến khi các em bé trên được 1 tuổi.

Động thái này được cho là nhằm trẻ hoá dân số, đặc biệt tại các vùng quê tại Hàn Quốc. Hiện, đất nước này đang đối mặt với một dân số già, lực lượng thanh niên ở độ tuổi lao động ngày càng giảm.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.