Hàn Quốc: Cụ ông phóng hỏa đốt tàu điện ngầm

Vụ cháy trạm xe buýt ngày 26/5 ở Goyang, tây bắc Seoul làm chết 2 người, bị thương 41 người. Ảnh: Yonhap
Vụ cháy trạm xe buýt ngày 26/5 ở Goyang, tây bắc Seoul làm chết 2 người, bị thương 41 người. Ảnh: Yonhap
Hôm nay (28/5), một toa xe tàu điện ngầm tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc đã đột ngột bốc cháy khi tàu chuẩn bị vào ga. Rất may sự cố không gây thương vong.

Đây là vụ cháy liên quan tới phương tiện giao thông công cộng thứ 2 ở Seoul chỉ trong vòng một tuần. Trước đó, vụ cháy trạm xe buýt ngày 26/5 ở Goyang, Tây Bắc Seoul đã làm chết 2 người, bị thương 41 người.

Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, ngọn lửa bùng phát trên tuyến tàu điện ngầm số 3 vào lúc 10h50 (giờ địa phương) và đã được dập tắt khoảng 25 phút sau đó. Vào thời điểm xảy ra cháy, trên tàu có 370 hành khách. Riêng ở toa tàu bị cháy có khoảng 50 người. Do sơ tán kịp thời hành khách nên không ai bị thương vong.

Nghi phạm là một cụ ông ở tuổi 71. Ông này đã phun một chất dễ cháy trong khoang tàu khi tàu đang vào ga Dogok ở phía nam Seoul, rồi phóng hỏa.

Nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ trong khi đang nằm điều trị tại một bệnh viện gần đó.

Theo Vũ Anh Tuấn

Theo VOV Giao Thông
MỚI - NÓNG