Hàn Quốc cử 3 đội phản ứng nhanh đến Việt Nam hỗ trợ công dân bị cách ly

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha trả lời báo chí về việc cử các đội phản ứng nhanh đến Việt Nam. (Ảnh: Yonhap)
Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha trả lời báo chí về việc cử các đội phản ứng nhanh đến Việt Nam. (Ảnh: Yonhap)
TPO - Hàn Quốc vừa cử 3 đội “phản ứng nhanh” đến Việt Nam để hỗ trợ 276 công dân nước này đang bị cách ly. Việt Nam sẵn sàng phối hợp với phía Hàn Quốc để giải quyết các yêu cầu.

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay, trả lời câu hỏi của phóng viên về vấn đề này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Việt Nam sẵn sàng giải quyết các yêu cầu. Việt Nam cũng sẵn sàng chia sẻ thông tin, phối hợp, tạo điều kiện bảo hộ công dân, thực hiện theo các quy định và thực tiễn quốc tế.

Theo báo chí Hàn Quốc, các đội này sẽ hỗ trợ lãnh sự cho 276 người đang bị cách ly tại các doanh trại quân đội, cơ sở y tế hoặc khách sạn, trong bối cảnh số ca tử vong và lây nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc đã tăng lên tương ứng là 35 và hơn 56.000. 

Việt Nam đã cấm cảnh những người đến TP Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang trong 2 tuần gần nhất. Những người đến từ các khu vực khác của Hàn Quốc phải chịu cách ly 14 ngày. 
Mỗi đội phản ứng nhanh gồm 4 người, chủ yếu từ Bộ Ngoại giao và Cơ quan cảnh sát quốc gia.

Các đội này sẽ được cử đến 3 khu vực có Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hàn Quốc, gồm Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. 

Các đội đó sẽ ở Việt Nam trong 1 tuần, nhưng có thể lâu hơn. 

Cho đến nay đã có 96 quốc gia và vùng lãnh thổ áp biện pháp hạn chế hoặc tăng quy định về cách ly đối với người từ Hàn Quốc. 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.