‘Hàn Quốc chắc chắn được chọn đăng cai Asian Cup 2023’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo tờ Beijing Youth News, gần như chắc chắn Hàn Quốc sẽ được chọn làm quốc gia đăng cai VCK Asian Cup 2023.

Ngày 17/10 tới, LĐBĐ châu Á (AFC) sẽ chốt quốc gia giành chiến thắng ở cuộc đua đăng cai giữa Indonesia, Hàn Quốc và Qatar. Trước đó, các phái đoàn của AFC đã thị sát cơ sở hạ tầng, điều kiện đi lại, ăn uống và tập luyện của các cầu thủ tại 3 quốc gia này để chuẩn bị trình lên ban điều hành AFC.

Kết quả sẽ có sau cuộc họp của ban điều hành AFC vào ngày 17/10 tới. Nhưng hiện tại, những thông tin rò rỉ cho thấy Hàn Quốc coi như đã nắm chắc tấm vé bởi ứng viên lớn nhất của họ là Qatar đã được chỉ định làm chủ nhà VCK U23 châu Á 2024. Cộng với việc sẽ đăng cai World Cup 2022, Qatar gần như sẽ không đứng ra tổ chức một giải đấu lớn nữa.

“So với các yếu tố như bầu không khí bóng đá và điều kiện đăng cai, Indonesia thua kém một chút. Theo nguồn tin trong cuộc thì nếu không có gì khác, Hàn Quốc sẽ được chọn làm chủ nhà. Xét cho cùng, Hàn Quốc là một quốc gia phát triển với nền kinh tế hàng đầu.

‘Hàn Quốc chắc chắn được chọn đăng cai Asian Cup 2023’ ảnh 1

Các sân bóng ở Hàn Quốc thường xuyên tổ chức các trận đấu đẳng cấp cao

Và đội tuyển quốc gia của họ cũng rất mạnh ở cấp độ châu Á. Ngoài ra, họ đã từng đăng cai thành công các giải đấu hàng đầu, đặc biệt là World Cup nên AFC hiểu quốc gia này thừa sức đăng cai một sự kiện cấp châu lục”, Beijing Youth News nhấn mạnh.

“Đội tuyển Hàn Quốc đã 2 lần vô địch Asian Cup trong lịch sử, nhưng lần gần đây nhất đã từ năm 1960. 62 năm trôi qua là một quãng thời gian rất dài. Chính vì vậy, LĐBĐ Hàn Quốc đang phấn đấu giành quyền đăng cai Asian Cup, và hy vọng sẽ dựa vào lợi thế sân nhà để lên ngôi cao của châu lục, nhất là khi họ đang sở hữu đội hình mạnh nhất trong nhiều năm qua”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.