Hâm nóng tình yêu trong ngày Tết

Ảnh minh họa từ Internet
Ảnh minh họa từ Internet
TP - Những đôi yêu trong xa cách, xuân này vẫn rất lãng mạn với nhiều chiêu độc đáo.
Ảnh minh họa từ Internet
Ảnh minh họa từ Internet.

Hát tình ca qua... điện thoại

Một bạn nữ sinh ở ĐH Ngoại thương TPHCM cho biết, người yêu đang học bác sĩ nội trú ở Huế. Họ quen và yêu nhau qua bạn bè giới thiệu. Bạn ấy thường nhận được nhiều món quà từ phương xa của người yêu. Nhưng đối với bạn ấy, món quà mà cô thích nhất là được nghe anh hát qua điện thoại.

“Khi đó, tôi nghe thấy cả hơi thở của anh, nghe giọng anh run run vì hồi hộp và xúc động. Dù anh không phải là ca sĩ, nhưng với tôi anh là ca sĩ tuyệt vời bởi tiếng hát của anh đã chạm vào tim tôi”.

Nữ sinh Huyền Anh, sinh viên trường ĐH Ngân hàng TPHCM tiết lộ, người yêu cô luôn hát những bản nhạc về tình yêu vui nhộn, ngộ nghĩnh, thi thoảng anh chàng còn thay đại từ nhân xưng trong bài hát bằng cách lồng tên hai người khiến cô bất ngờ.

Thiết kế website tặng người yêu

Đây là cách mà mấy chàng dân IT (công nghệ thông tin) hay tặng người yêu phương xa. Nhưng sẽ lạ nếu làm ngược lại. Một bạn gái học sư phạm Hóa thiết kế web tặng người yêu là dân IT. Trong web, nữ sinh này đã lồng vào đó những bức hình, đoạn ghi âm giọng nói của cô hay một số bài viết cô dành cho anh.

Mặc dù trang web còn khá đơn giản nhưng cũng đủ mang lại nhiều bất ngờ. Nếu bạn không có thời gian để thiết kế web thì có thể lập một blog hay tên một địa chỉ email mới thật “tình củm”. Đấy sẽ là những gia vị giản dị, nhưng cũng khiến tình yêu của các bạn thêm mặn nồng.

Sức mạnh thư tay

Vẫn biết rằng việc liên lạc qua email, yahoo messenger là thuận tiện, nhưng nét chữ viết tay lại mang đến cảm xúc khác lạ cho người nhận. Một người bạn đang du dọc ở Nga bật mí, khi bất ngờ nhận được thư viết tay của bạn gái từ quê hương gửi đến, đọc xong, chàng trai được xem là rất mạnh mẽ này đã bật khóc ngon lành.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.