Hạm đội Baltic khai hoả S-400, giáng trả cuộc không kích giả định

Hạm đội Baltic khai hoả S-400, giáng trả cuộc không kích giả định
TPO - Hệ thống phòng không S-400 của Hạm đội Baltic của Nga đã khai hoả nhằm chống lại cuộc không kích giả định của đối phương.

Hãng Sputnik dẫn thông báo của bộ phận báo chí Quân khu phía Tây cho biết, theo tình huống giả định, Hạm đội Baltic trực chiến đã phát hiện máy bay của đối phương xâm nhập không phận liên bang Nga. “Trung đoàn tên lửa phòng không S-400 lập tức theo dõi mục tiêu trên không và tiêu diệt tại thời điểm mục tiêu xâm nhập vào khu vực trực chiến của Hạm đội Baltic.

Nhóm không quân của kẻ thù giả định gồm các máy bay chiến đấu Su-27 và một nhóm các máy bay trực thăng Mi-8”, thông cáo của bộ phận báo chí Quân khu phía Tây cho biết.

Theo đó, các đơn vị S-400 đã thực hiện các cú phóng điện tử nhằm vào các mục tiêu ở tầm thấp, tầm cao, có tính cơ động cao, bay với tốc độ cao cũng như mục tiêu đạn đạo.

S-400 của Nga (tên báo cáo NATO: SA-21 Growler) là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa mới nhất được đưa vào hoạt động năm 2007. Nó được thiết kế để tiêu diệt các tên lửa máy bay, hành trình và đạn đạo, bao gồm tên lửa tầm trung, và mục tiêu bề mặt.

Hệ thống này có thể bắn trúng các mục tiêu khí động học ở một tầm bắn lên tới 400 km (249 dặm) và các mục tiêu đạn đạo chiến thuật bay với tốc độ 4,8 km/s ở khoảng cách lên đến 60 km (37 dặm). Các mục tiêu như vậy bao gồm tên lửa hành trình, máy bay chiến thuật và chiến lược và tên lửa đạn đạo đạn đạo.

Radar của hệ thống S-400 phát hiện mục tiêu trên không ở khoảng cách lên đến 600 km (373 dặm). Tên lửa đối không 48N6E3 của hệ thống có thể tấn công các mục tiêu khí động học ở độ cao 10,000-27,000 mét và các mối đe dọa đạn đạo ở độ cao 2.000-25.000 mét.

Theo các chuyên gia phân tích, việc Nga đưa hệ thống phòng không S-400 trực chiến ở bán đảo Crimea sẽ làm gia tăng căng thẳng ở khu vực vốn đã rất nhạy cảm này.

Theo Theo Sputnik News
MỚI - NÓNG