Hầm chui 3 tầng 723 tỉ đồng từng bị Bí thư Thành ủy Đà Nẵng ra 'tối hậu thư' giờ ra sao?

TPO - Dự án cải tạo cụm nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) với tổng chiều dài hơn 900m vẫn đang trên đà hoàn thành, dự kiến khánh thành vào ngày 29/3 nhân dịp kỷ niệm 47 nhân ngày giải phóng TP Đà Nẵng.
Hầm chui 3 tầng 723 tỉ đồng từng bị Bí thư Thành ủy Đà Nẵng ra 'tối hậu thư' giờ ra sao? ảnh 1

Dự án khởi công ngày 29/3/2020, thời gian thực hiện là 450 ngày. Tuy nhiên, công trình đã chậm tiến độ. Ngày 19/2/2021, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đến kiểm tra tiến độ công trình, và đã ra "tối hậu thư" yêu cầu đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Thái Lâm

Hầm chui 3 tầng 723 tỉ đồng từng bị Bí thư Thành ủy Đà Nẵng ra 'tối hậu thư' giờ ra sao? ảnh 2

Những ngày này, công nhân đang tất bật hoàn thiện các công việc để sẵn sàng cho lễ khánh thành cụm nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý.

Hầm chui 3 tầng 723 tỉ đồng từng bị Bí thư Thành ủy Đà Nẵng ra 'tối hậu thư' giờ ra sao? ảnh 3

Tuyến đường đi ra phía cầu Trần Thị Lý trên tầng 2 của dự án Cụm nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý. Ảnh: Thái Lâm

Hầm chui 3 tầng 723 tỉ đồng từng bị Bí thư Thành ủy Đà Nẵng ra 'tối hậu thư' giờ ra sao? ảnh 4

Ban quản lý Dự án đầu tư các công trình giao thông Đà Nẵng cho biết: “Hầm chui trong nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý với tổng chiều dài gần 903m, chiều rộng từ 14,5m-15,5m và một số hạng mục như: cấp nước, trạm bơm, nhà điều hành, di dời đường điện trung hạ thế, di dời cây xanh cơ bản đã hoàn thành (60% sơn diện tích bề mặt hầm, thảm nhựa đạt 60%). Trong ảnh là toàn cảnh phía đường Duy Tân. Ảnh: Thái Lâm

Hầm chui 3 tầng 723 tỉ đồng từng bị Bí thư Thành ủy Đà Nẵng ra 'tối hậu thư' giờ ra sao? ảnh 5

Việc thi công hầm chui phía tây cầu Trần Thị Lý nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trước đây, đồng thời nhằm tạo thông thoáng cho khách du lịch trên đường ra biển trong thời gian tới. Ảnh: Thái Lâm

Hầm chui 3 tầng 723 tỉ đồng từng bị Bí thư Thành ủy Đà Nẵng ra 'tối hậu thư' giờ ra sao? ảnh 6

Theo ghi nhận của PV ngày 24/2, các hạng mục của nút giao thông này cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn lại một số hạng mục nhỏ khác vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Với tổng vốn đầu tư lên tới 723 tỉ đồng, hiện dự án có 4 nhà thầu và các nhà thầu vẫn đang khẩn trương thi công dự án. Cụ thể gồm: Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng, Công ty CP Tập đoàn Cienco 4, Công ty TNHH Xây dựng Thành Phát, Công ty CP Xây dựng Xuân Quang. Ảnh: Thái Lâm

Hầm chui 3 tầng 723 tỉ đồng từng bị Bí thư Thành ủy Đà Nẵng ra 'tối hậu thư' giờ ra sao? ảnh 7

Cầu vượt tại nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý với quy mô 3 tầng. Tầng trên bố trí cầu vượt thép trên đường 2/9; tầng mặt đất được bố trí đảo hình tròn tự điều chỉnh và tầng dưới cùng bố trí hầm chui trên đường Duy Tân kéo dài qua nút Duy Tân - Núi Thành và Duy Tân - Bạch Đằng nối dài. Trong ảnh, các ô vuông được gọi là "giếng trời" độc đáo bên trên tầng hầm. Ảnh: Thái Lâm

Hầm chui 3 tầng 723 tỉ đồng từng bị Bí thư Thành ủy Đà Nẵng ra 'tối hậu thư' giờ ra sao? ảnh 8

Để hoàn thành dự án, các loại phương tiện lưu thông qua nút Duy Tân - cầu Trần Thị Lý vẫn bị cấm. Ngoài ra, gói thầu xây lắp hạng mục tổ chức giao thông, hệ thống camera giám sát, điện chiếu sáng dự kiến sẽ hoàn thành đến ngày 28/2. Gói thầu xây lắp cảnh quan cây xanh và điện chiếu sáng trang trí đang tổ chức lựa chọn nhà thầu và dự kiến triển khai thi công trong tháng 3/2022. Ảnh: Thái Lâm

Hầm chui 3 tầng 723 tỉ đồng từng bị Bí thư Thành ủy Đà Nẵng ra 'tối hậu thư' giờ ra sao? ảnh 9

Trước đó, ngày 21/2/2022, ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tiến độ dự án cải tạo cụm nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý (quận Hải Châu). Bí thư Thành ủy Dà Nẵng chỉ đạo, tập trung mọi nguồn lực thi công để đến 28/2 hoàn thành cơ bản các hạng mục liên quan, theo đó đúng ngày 29/3 khánh thành đưa vào sử dụng tổng thể dự án này. Ảnh: Thái Lâm

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.