Hai xe bọc thép cỡ lớn của Phần Lan đâm nhau khi tập trận

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa: Một chiếc xe tăng của Lực lượng Phòng vệ Phần Lan
Ảnh minh họa: Một chiếc xe tăng của Lực lượng Phòng vệ Phần Lan
TPO - Một vụ va chạm giữa hi hữu giữa các xe bọc thép hạng nặng từ 12 đến 14 tấn của Lực lượng Phòng vệ Phần Lan đã khiến nhiều binh sĩ bị thương.

Theo Sputnik đưa tin, vụ tai nạn xảy ra khi xe chiến đấu bộ binh BMP-2M va chạm với xe quan sát của pháo binh BMP-1TJJ di chuyển trên đường thẳng song song cùng chiều trong quá trình huấn luyện tại Pohjankangas gần làng Niinisalo ở khu vực Tây Nam Phần Lan vào ngày 14/5.

Cả hai xe tăng có trọng lượng từ 12 đến 14 tấn, đều bị hư hại nhẹ trong quá trình va chạm, nhưng vẫn có thể hoạt động được.

Các kíp lái của cả hai phương tiện bị thương nhẹ và một binh sĩ đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra thêm dựa trên các khuyến nghị của nhân viên y tế.

Trung tá Riku Rantakari của Lữ đoàn Thiết giáp nói với đài truyền hình quốc gia Yle: “Các vụ va chạm giữa các xe tăng thực sự rất hiếm. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có tổng cộng khoảng 15 binh sĩ. Một trong số họ đã được đưa đến bệnh viện để loại trừ khả năng bị gãy xương.”

Theo Lực lượng vũ trang Phần Lan, nguyên nhân vụ va chạm đang được điều tra.

"Khu vực huấn luyện rất khô và có thể tầm nhìn giảm do bụi cát trong không khí", Rantakari cho biết.

Theo Rantakari, một cuộc họp giao ban kỹ lưỡng đã được tổ chức cho những người liên quan đến vụ tai nạn ngay sau khi cuộc diễn tập kết thúc. Tất cả những người có liên quan tới sự việc đều phải ở lại doanh trại cho đến khi cơ quan chức năng tìm ra nguyên nhân chính xác.

"Đây cũng là một vấn đề về an toàn dịch vụ và nghề nghiệp, vì vậy chúng tôi sẽ xem xét những gì đã xảy ra và làm thế nào để hành động để điều này không xảy ra một lần nữa", ông Rantakari nói.

Theo Sputnik
MỚI - NÓNG