Hai tử tù 'vượt ngục' về lấy xe máy của người thân rồi bỏ trốn

Chân dung Thọ và Tình.
Chân dung Thọ và Tình.
TPO - Sau khi trốn khỏi trại giam T16 Bộ Công an, Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình về nhà anh họ Tình ở xã Yên Trung (Thạch Thất, Hà Nội) đập cửa lấy xe máy và hai mũ bảo hiểm rồi tiếp tục bỏ trốn.

Liên quan tới vụ 2 tử tù "vượt ngục" tại trại giam T16 Bộ Công an ba ngày trước, nguồn tin của Tiền Phong ngày 14/9 cho biết: Sau khi trốn trại, Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình đã xuất hiện tại xã Yên Trung (Thạch Thất, Hà Nội).

Hai tử tù về nhà người thân của Tình phá cửa lấy chiếc Dream biển số 29X6-2917 lúc rạng sáng rồi tiếp tục bỏ trốn. Camera của nhiều hộ dân ghi lại hình ảnh 2 người đàn ông có nhiều đặc điểm giống với hai tử tù tại khu vực đường 446 thuộc xã Yên Trung.

Khi rời đi hai người này đội mũ bảo hiểm, trong đó 1 mũ bảo hiểm có lưỡi chai màu xanh sẫm, 1 mũ bảo hiểm màu hồng có kính chắn bụi trước và đeo khẩu trang. Ngay sau đó, công an địa phương đã nắm bắt thông tin, trích xuất hình ảnh trong camera để phục vụ điều tra.

Cũng theo nguồn tin này, Nguyễn Văn Tình cao khoảng 1m7, dáng người gầy, tóc cắt ngắn dạng đầu 3 phân, mặc áo sơ mi dài tay màu xanh xám có họa tiết dạng hoa, quần vải màu tím than. Đối tượng Lê Văn Thọ cao khoảng 1m65 dáng người đậm, mặt có râu dạng quai nón, tóc cắt ngắn, mặc áo sơ mi dài tay dạng kẻ ô màu tro, quần bò dài màu xanh. 

Hai tử tù 'vượt ngục' về lấy xe máy của người thân rồi bỏ trốn ảnh 1 Trại tạm giam T16 Bộ Công an, nơi Thọ và Tình vượt ngục.

Trước đó, khoảng 21h30-22h ngày 10/9, ca trực vẫn thấy Tùng và Thọ trong phòng biệt giam cùm chân và có camera giám sát. Đến rạng sáng 11/9, cán bộ trại tạm giam T16 Bộ Công an phát hiện Thọ và Tình không có trong phòng biệt giam. 

Nguồn tin ban đầu xác định, 2 tử tù đục 4 viên gạch trong phòng biệt giam và chui ra ngoài. Sau đó Thọ và Tình đã dùng một sợi dây rồi trèo lên vọng gác, đu ra ngoài. Sau khi rời khỏi trại giam, cả hai cùng về nhà một người thân của Tình tại xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, Hà Nội. 

Sau khi phát hiện 2 tử tù bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Thọ (tức Thọ sứt, SN 1980, quê huyện Thanh Hà, Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (SN 1989, quê huyện Quốc Oai, Hà Nội) để điều tra về tội "Trốn khỏi nơi tạm giam giữ" quy định tại Điều 311 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội cũng ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình.

Chiều ngày 14/9, ông Nguyễn Duy Hưng - Trưởng công an xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, Hà Nội xác nhận, tối 12/9 công an xã nhận được thông tin về vụ việc 2 tử tù trốn trại về địa bàn xã. Lực lượng công an đã phối hợp với công an huyện và công an thành phố Hà Nội truy tìm nhưng chưa phát hiện hai đối tượng.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.