Hai thiếu niên bị đánh dã man trong trường học: Không thể chấp nhận được

0:00 / 0:00
0:00
Hình ảnh bảo vệ dân phố đánh hai thiếu niên được ghi lại khiến nhiều người bức xúc
Hình ảnh bảo vệ dân phố đánh hai thiếu niên được ghi lại khiến nhiều người bức xúc
TP - Liên quan đến sự việc hai thiếu niên bị đánh dã man trong Trường THCS Nguyễn Văn Tố (Quận 10, TPHCM), ông Dương Trí Dũng, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM nêu quan điểm, để xảy ra chuyện đánh đập dã man, giải quyết các tình huống thô bạo trong trường học là không thể chấp nhận được.

Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, Sở GD&ĐT TPHCM đã đề nghị UBND quận 10 khẩn trương làm rõ và xử lý sự việc.

Ngày 2/4, ông Bùi Thế Hải, Phó chủ tịch UBND quận 10 cho biết, đã đình chỉ 4 dân phòng liên quan đến vụ việc trên đồng thời giao công an thụ lý vụ việc. Theo ông Hải, hôm xảy ra vụ việc có 4 người là dân phòng. “Tổ viên Trần Quốc Hùng trực tiếp đánh người. Các dân phòng còn lại và bảo vệ của nhà trường phải tường trình vì sao không can ngăn vụ việc”, ông Hải nói và cho biết. Quận cũng yêu cầu Phòng LĐ-TB&XH quận xuống thăm hỏi, động viên hai thiếu niên bị đánh.

Cùng ngày, Ban Giám đốc Công an TPHCM cũng đã chỉ đạo quận 10 khẩn trương phối hợp cơ quan chức năng điều tra làm rõ và xử lý theo đúng quy định pháp luật vụ việc bảo vệ dân phố đánh 2 thiếu niên trong trường học.

Cũng trong ngày 2/4, Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) đã có công văn đề nghị Sở LĐ-TB&XH TPHCM phối hợp với các cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan công an, triển khai việc xác minh thông tin, truy cứu trách nhiệm với các cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan. Cục cũng đề nghị TPHCM vào cuộc, hỗ trợ, can thiệp kịp thời các em. Còn việc vi phạm pháp luật của các em như thế nào, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp giáo dục, cải tạo để các em trở thành công dân tốt.

Hiệu trưởng không biết?

Trước đó, ngày 1/4/2021 trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh hai thiếu niên bị một thanh niên mặc sắc phục dân phòng đánh dã man trước sự chứng kiến của nhiều người, gây bức xúc trong dư luận. Ngay sau đó, công an đã vào cuộc điều tra.

Theo Công an TPHCM, vào lúc 23h10 ngày 31/3, Tổ Bảo vệ dân phố thuộc phường 14, quận 10 làm nhiệm vụ tuần tra, khi đến khu vực Trường THCS Nguyễn Văn Tố thì nghe bảo vệ nhà trường tri hô có trộm đột nhập nên đến hỗ trợ và bắt giữ hai thiếu niên là N.P.H.T và N.D.T.A (cùng sinh năm 2007 cùng thường trú tại quận 10). Sau đó hai thiếu niên này được đưa vào phòng giám thị của trường để chờ lực lượng Công an đến giải quyết. Tại đây, bảo vệ dân phố tên Trần Quốc Hùng đã dùng tay, chân đánh vào đầu, mặt người hai thiếu niên. Sau đó, Công an phường 14 (quận 10) đã làm việc với những người liên quan vụ việc trên. N.P.H.T và N.D.T.A thừa nhận nhiều lần đột nhập vào trường Nguyễn Văn Tố để lấy trộm tài sản của nhà trường. Cả hai từng là học sinh trường THCS Hoàng Văn Thụ (quận 10) nhưng đã bỏ học từ tháng 2/2021.

Trong báo cáo gửi các cơ quan cấp trên, ông Nguyễn Vi Tường Thụy, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Tố xác nhận có việc dân phòng đánh hai em N.P.H.T và N.D.T.A. “Sau khi làm việc với công an, biết các em năm sinh 2007 nên đã đề nghị không truy cứu trách nhiệm, Công an phường cũng đã liên hệ gia đình các em cho cam kết quản lý, giáo dục tại gia đình”, ông Thụy nói.

Theo ông Thụy, việc hai thiếu niên bị đánh trong trường, quay clip đưa lên mạng là sự cố xảy ra khá bất ngờ, không thể lường trước được. “Tôi hoàn toàn không biết có việc đánh đập trẻ em trong trường, mà chỉ nghĩ đơn giản là tạm giữ tại nhà trường chờ xe đưa về Công an phường. Thời điểm xảy ra sự việc bản thân tôi cũng không có mặt, cũng không biết là có sự việc đánh đập các em cho đến khi xem clip trên mạng”, ông Thụy nêu trong báo cáo. Ông Thụy xin nhận khuyết điểm và chấp nhận các hình thức xử lý.

Chiều ngày 2/4, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, bệnh viện tiếp nhận 2 bệnh nhân N.P.H.T và N.D.T.A lúc 21h40 ngày 1/4, trong tình trạng đau đầu vùng thái dương phải, không ói, không co giật, không yếu liệt, môi hồng, chi ấm mạch rõ, tim đều, phổi không ran, bụng mềm, cổ mềm, đồng tử 2 bên đều 3mm, có phản xạ ánh sáng, không sưng nề phần mềm da đầu... Hai em được chẩn đoán chấn thương đầu do bạo hành, cổ do bị bạo hành. Bệnh viện đã xử trí giảm đau. Hiện, tình trạng hai bệnh nhân ổn định, dự kiến xuất viện.

MỚI - NÓNG