Hai thí sinh Hoa hậu Việt Nam kêu gọi từ thiện được 210 triệu đồng

TPO - Sau khi nhận quyên góp 75 triệu đồng từ ban bình luận của Hoa hậu Việt Nam, thí sinh Khánh Hòa và Ngọc Mai tiếp tục kêu gọi và nhận được hơn 200 triệu đồng để hỗ trợ Quán trọ Trăng khuyết - quỹ từ thiện cho người già neo đơn không nơi nương tựa.

Người đẹp Nhân ái là phần thi quan trọng của Hoa hậu Việt Nam 2022. Ngoài mục đích tìm ra cô gái có tấm lòng trắc ẩn, phần thi nhằm giúp thí sinh tiếp cận, hòa mình và giúp đỡ những mảnh đời khó khăn trong cuộc sống.

Một trong những dự án kêu gọi được nhiều tiền nhất (tính đến hiện tại) là Quán trọ Trăng khuyết của hai thí sinh Đinh Khánh Hòa (SBD 088) và Nguyễn Ngọc Mai (SBD 122).

"Hiện tại, tổng số tiền chúng tôi kêu gọi quyên góp là khoảng 210 triệu đồng", Đinh Khánh Hòa nói với Tiền Phong.

Hai thí sinh Hoa hậu Việt Nam kêu gọi từ thiện được 210 triệu đồng ảnh 1

Thí sinh Ngọc Mai và Khánh Hòa tại buổi ghi hình, kêu gọi từ thiện tại buổi ghi hình Người đẹp Nhân ái.

Buổi từ thiện từ chiều đến đêm

Quán trọ Trăng Khuyết là tổ chức từ thiện - nơi hỗ trợ ăn ở cho người già neo đơn bệnh tật, không nơi nương tựa. Đúng với tên gọi, những cụ già nơi đây được phát thẻ cư trú. Giống "lữ khách" ghé lại quán trọ, việc ở cố định hay không đều tùy thuộc vào quyết định của các cụ. Dự án gây ấn tượng mạnh khi không biến nơi ở thành nơi trói buộc chân người già neo đơn.

Khánh Hòa và Ngọc Mai cho biết cả hai và ê-kíp ban tổ chức đi từ chiều sớm đến đêm muộn để thăm và tặng quà từ thiện tại mái ấm Sài Gòn Bao dung (hay còn gọi là Quán trọ Trăng Khuyết).

"Tại đây, tôi được gặp gỡ, trò chuyện và lắng nghe các cụ, các ông, các bà có hoàn cảnh neo đơn, đáng thương. Họ không có nơi cư trú, không có con cháu bên cạnh chăm sóc lúc tuổi già. Tôi ấn tượng với những nỗ lực và tâm huyết của cô chú, anh chị xây dựng mái ấm", Khánh Hòa nói.

Hai thí sinh Hoa hậu Việt Nam kêu gọi từ thiện được 210 triệu đồng ảnh 2Hai thí sinh Hoa hậu Việt Nam kêu gọi từ thiện được 210 triệu đồng ảnh 3

Dự án nhân ái của Ngọc Mai và Khánh Hòa lay động cảm xúc của ban giám khảo.

Ngoài ra, cô ngưỡng mộ tấm lòng tương thân tương ái, sự ấm áp, sẻ chia tại mái ấm. "Các ông bà trước khi tới đây không quen biết nhau, nhưng khi đến mái ấm, họ chăm sóc cho nhau một cách tận tâm, tạo cảm giác người thân trong gia đình, mang lại điều tốt đẹp cho nhau và xoa dịu phiền muộn", cô nói thêm.

Về phía Ngọc Mai, cô cho biết cả cô, Khánh Hòa và đại diện nhà tài trợ là ông Robert Menzies đều thấy ấm áp khi đến với nơi có không khí ấm cúng, vui vẻ.

"Nhưng khi nói chuyện với từng cụ, lắng nghe từng câu chuyện, tôi mới thấy mỗi người có hoàn cảnh khác nhau, những câu chuyện đau buồn trong quá khứ. Chúng tôi không tránh khỏi xúc động và thấy đồng cảm, khâm phục các cụ", cô nói.

Khi tiếp xúc với mảnh đời khó khăn, các thí sinh thấy trân trọng những điều mình có và biết rằng ngoài kia có nhiều người già neo đơn cần sự giúp đỡ của nhà hảo tâm.

Theo Ngọc Mai, đây là dự án có ý nghĩa. "Không chỉ tạo ra cơ hội để tôi trải nghiệm giúp đỡ người khác, tôi còn có dịp tiếp xúc với điều hoàn toàn mới vì trước đây tôi chưa có cơ hội giúp người già vô gia cư. Tôi đồng cảm và có cảm giác muốn cho đi nhiều hơn", Ngọc Mai nói.

Thí sinh mang số báo danh 122 cho biết cô và Khánh Hòa quyết định chia sẻ thông tin dự án cho những người quen, bạn bè ngay lập tức. Cô học được một điều rằng có những thứ rất đỗi bình thường với cá nhân này nhưng lại là hạnh phúc với người khác.

Dự án nhân ái kêu gọi được nhiều nhất ở Hoa hậu Việt Nam 2022

Quán trọ Trăng Khuyết lay động được cảm xúc ban giám khảo và người theo dõi. Trước đó, ở buổi ghi hình, Hoa hậu Tiểu Vy không nén được xúc động và rơi lệ.

"Tôi và Hòa đã kêu gọi được 75 triệu đồng tại trường quay. Tôi còn kêu gọi các nhà hảo tâm bên ngoài và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người. Tổng số tiền vượt ngoài kỳ vọng của chúng tôi", cô nói. Ngoài ra, Ngọc Mai cho biết việc gây được nhiều quỹ giúp cuộc sống các cụ già tại quán trọ được cải thiện.

Khánh Hòa chia sẻ với Tiền Phong rằng ban bình luận của Hoa hậu Việt Nam đã quyên góp 75 triệu đồng cho dự án. Sau đó, cô và Ngọc Mai kêu gọi thêm hơn 100 triệu đồng. Hiện tại, số tiền đã lên đến 210 triệu đồng và tiếp tục tăng.

Hai thí sinh Hoa hậu Việt Nam kêu gọi từ thiện được 210 triệu đồng ảnh 4Hai thí sinh Hoa hậu Việt Nam kêu gọi từ thiện được 210 triệu đồng ảnh 5

Khánh Hòa và Ngọc Mai đưa nhân vật trong dự án Quán trọ Trăng khuyết ra xe về mái ấm.

"Đêm ghi hình đã khép lại nhưng cảm xúc trong tôi vẫn nguyên vẹn. Việc nhận được những góp ý, chỉ bảo tận tình từ ban giám khảo là bài học quý báu, động lực giúp tôi tiếp tục thực hiện nhiều dự án nhân ái hơn", Khánh Hòa nói.

Thí sinh mang số báo danh 088 cho biết cô đã lên kế hoạch về dự án nhân ái sau khi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam kết thúc. Cô sẽ trở về quê hương Ninh Bình, nơi ông bà và bố mẹ từng sống, đến thăm trung tâm chăm sóc thương binh tại Huyện Nho Quan, Ninh Bình.

"Nơi đó có 71 bác thương binh thời chống Pháp và Mỹ, mất trên 80% sức khỏe, hầu hết đều không thể tự chăm sóc. Trung tâm cần các máy mát xa để hỗ trợ cho các điều dưỡng viên chăm sóc sức khoẻ từng bác thương binh. Tôi sẽ dùng tiền mừng tuổi tiết kiệm qua nhiều năm, cùng sự hỗ trợ đóng góp từ mạnh thường quân để mua máy đấm lưng, bấm huyệt cầm tay, ghế massage toàn thân để hỗ trợ, trị liệu cho các bác thương binh", cô chia sẻ.

Thí sinh Ngọc Mai cho biết cô tiếp tục hỗ trợ dự án Quán trọ Trăng khuyết cũng như quỹ Trăng Khuyết.

"Những dự án mà quỹ trăng khuyết hướng tới là giải pháp lâu dài cho người già, người nghèo, mẹ bầu đơn thân cũng như hoàn cảnh khó khăn khác. Ngoài ra, tôi vẫn triển khai dự án Lớp học sẻ chia tại Suối Giàng, một dự án về giáo dục trước đây tôi tham gia khảo sát", Ngọc Mai nói thêm.

Tin liên quan