Hai thanh niên vừa ra tù đã rủ nhau đi cướp

Tuấn và Phương tại công an.
Tuấn và Phương tại công an.
TPO - Hai thanh niên vừa ra tù được ít lâu nhưng không có việc làm, thiếu tiền tiêu xài nên “ngựa quen đường cũ” rủ nhau đi cướp tài sản của người dân.

Tối 5/9, Đội hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM cho biết đã bàn giao Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1989) và Vũ Ngọc Phương (SN1988, cùng ngụ quận 1, TPHCM) cho công an phường 2, quận 10 để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Vào chiều cùng ngày Tuấn gặp Phương để bàn kế hoạch đi cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài. Cả hai chở nhau trên xe máy biển số 71B2 - 81157 rảo quanh nhiều tuyến đường trung tâm thành phố để tìm “con mồi”.

Đến đoạn đường Ngô Gia Tự, thuộc phường 2, quận 10, TPHCM, cả hai phát hiện một phụ nữ đứng bên đường, tay có cầm bóp da màu đen nên Tuấn áp sát xe để Phương ra tay giật bóp rồi tẩu thoát.

Hai thanh niên vừa ra tù đã rủ nhau đi cướp ảnh 1 Tang vật bị thu giữ.

Lúc này, tổ tuần tra Hình sự đặc nhiệm phối hợp với tổ tuần tra công an phường 2, quận 10 đang tuần tra trên địa bàn phát hiện liền tiến hành truy đuổi qua nhiều tuyến đường, áp sát đạp ngã xe rồi khống chế cả hai đưa về công an làm việc.

Tại cơ quan công an, Tuấn và Phương khai nhận do mới ra tù, không có nghề nghiệp ổn định nên “ngựa quen đường cũ”, rủ nhau đi cướp để kiếm tiền tiêu xài. Trước khi bị bắt lần này, mỗi người đã có 2 tiền án cũng về tội danh cươp giật tài sản.

MỚI - NÓNG