Hai tháng nữa mới thông đường lên núi Cấm

Hai tháng nữa mới thông đường lên núi Cấm
TP - Chiều 31-5, lễ cầu siêu cho vong hồn người xấu số trong vụ tai nạn đá rơi sáng 5-5, khiến 6 người thiệt mạng khi đang trên xe du lịch xuống núi Cấm (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, An Giang).

> Tạm thời cho xe hàng hóa lên núi Cấm

Trong ngày 31-5, đoàn cán bộ của Sở TN&MT An Giang cùng với Viện Vật lý Tài nguyên thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam cũng đã đến núi Cấm, và sẽ khảo sát toàn tuyến vách đá dọc đường lên đỉnh núi Cấm theo các phương pháp địa vật lý, địa chất viễn thám.

Sau đó sẽ khoanh vùng cảnh báo nơi có nguy cơ đá rơi, đưa ra giải pháp. Thời gian khảo sát dự kiến sẽ mất một tháng.

Việc xử lý đá còn cheo leo bên vách núi Cấm trên cơ sở kết luận của các nhà khoa học mất ít nhất một tháng nữa. Như vậy, phải thêm hai tháng sau, việc thông xe toàn tuyến đường lên núi Cấm mới có thể được áp dụng. Phương án thông xe vào ngày 1-6 trước đó bị bãi bỏ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG