Hai tàu hỏa ầm ầm lao vào nhau, hơn 100 người thương vong

Hiện trường vụ việc được đăng tải trên mạng. Ảnh: RT
Hiện trường vụ việc được đăng tải trên mạng. Ảnh: RT
TPO - Ít nhất 3 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương khi hai đoàn tàu lao đầu vào nhau ở quận Palwal, bang Haryana, miền bắc Ấn Độ. Một lái tàu được thông báo đã chết trong khi lái tàu còn lại bị thương nặng.   

Theo RT, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h25’ ngày 8/12 trên đoạn đường ray giữa nhà ga Palwal và Asaoti. 

Theo báo cáo, hai đoàn tàu đâm vào nhau khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, gồm một lái tàu và hơn 100 người khác bị thương. Người lái tàu còn lại bị thương nghiêm trọng.

Sương mù dày đặc được cho là nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn trên. Các chuyến tàu đi qua khu vực đã bị trì hoãn.

Ấn Độ là một trong những quốc gia có mạng lưới đường sắt lớn nhất thế giới với hơn 12.000 chuyến tàu chở hơn 23 triệu khách mỗi ngày. Tuy nhiên, hệ thống được bảo trì kém và thường xảy ra tai nạn.

Hồi đầu tháng 8 năm nay, hai đoàn tàu tốc hành trật đường ray và lao xuống một con sông ở bang Madhya Pradesh khiến 24 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Tai nạn xảy ra sau khi nước lũ làm hư hỏng đường ray.

Đêm 30/9,  ít nhất 1 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương nặng khi hai đoàn tàu tốc hành đâm nhau ở Gorakhpur, bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ. 

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.