Hải quân Mỹ, Hàn Quốc huỷ bỏ cuộc tập trận khổng lồ ‘D-Day’

Ảnh: Yonhap.
Ảnh: Yonhap.
TPO - Hải quân Mỹ và Hàn Quốc đã huỷ bỏ cuộc tập trận đổ bộ khổng lồ “D-Day” trong tuần này vì lý do thời tiết.

Yonhap trích dẫn thông cáo báo chỉ của Bộ Tư lệnh Các lực lượng liên hợp (CFC) Mỹ-Hàn ngày thứ Tư (4/4) cho biết, hải quân Mỹ và Hàn Quốc đã lên kế hoạch tổ chức cuộc tập trận đổ bộ D-Day, gợi nhớ đến khung cảnh các cuộc đổ bộ Normandy của quân đồng minh thời Thế chiến 2, xuống bãi biển của thành phố Pohang ở miền nam Hàn Quốc vào thứ Năm (5/4). Tuy nhiên, cuộc tập trận này đã bị huỷ bỏ sau khi đánh giá thời tiết cho thấy điều kiện đổ bộ không an toàn với các thành viên nhận nhiệm vụ.

“Các đơn vị tham gia ở vùng biển và không phận sẽ tiếp tục huấn luyện theo kế hoạch”, thông báo nói thêm.

Trước đó, lực lượng thuỷ quân lục chiến hai nước đồng minh đã khởi động cuộc tập trận Ssangyong (Song Long) vào hôm Chủ nhật (1/4), dự kiến kéo dài đến 8/4.

Trong cuộc tập trận, Mỹ triển khai tàu tấn công đổ bộ đa năng 40.500 tấn USS Wasp, cùng với máy bay chiến đấu có khả năng tàng hình F-35B và tàu USS Bonhomme Richard cũng thuộc lớp Wasp.

Số quân đội tham gia tập trận Ssangyong chưa được công bố. Đây là sự kiện quân sự thường niên của Mỹ-Hàn, nhưng cứ mỗi hai năm lại được tiến hành trên quy mô lớn hơn, liên quan đến hơn 10.000 lính thuỷ quân lục chiến Mỹ, chủ yếu thuộc căn cứ ở Okinawa, và hàng ngàn thuỷ quân lục chiến Hàn Quốc.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.