Hải Phòng: Cư dân khu tập thể cầu cứu vì bị đe dọa, bịt lối đi chung

0:00 / 0:00
0:00
TPO - 9 hộ dân tại khu tập thể 7B Trần Phú (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) bất an, lo lắng vì căn hộ hư hỏng do hoạt động phá dỡ nhà. Một số đối tượng lạ còn bịt lối cầu thang đi chung, đe dọa người dân khi họ kiến nghị, phản ánh.

Cuộc sống bị đảo lộn, bất an

Những ngày gần đây, nhiều hộ dân sống tại khu tập thể 7B Trần Phú, thuộc phường Máy Tơ (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) luôn bất an, lo lắng vì kết cấu các căn hộ bị hư hỏng nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ đổ sập, mất an toàn.

Bà Lê Thị Thanh (SN 1969, trú tại khu tập thể 7B Trần Phú) cho biết, gia đình bà được Công ty XNK Súc Sản và Gia cầm chi nhánh Hải Phòng (sau cổ phẩn hóa là Công ty Cổ phần Matexim – Animex Hải Phòng) phân phối căn hộ tập thể cho cán bộ, công nhân viên trước năm 1993.

Từ đó đến nay, gia đình bà cùng hàng chục hộ đều là cán bộ công nhân viên sinh sống tại khu tập thể 7B Trần Phú và chấp hành đầy đủ các quy định liên quan.

Theo bà Thanh, khoảng 2 năm gần đây, đại diện Công ty Cổ phần Matexim - Animex Hải Phòng đã có nhiều buổi gặp cư dân để bàn bạc về việc thu hồi khu tập thể để thực hiện Dự án trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, căn hộ bán Matexim Plaza. Trong đó, có nội dung đền bù cho các hộ dân di chuyển chỗ ở để lấy mặt bằng thực hiện dự án.

Tại buổi họp, các hộ dân đã đồng thuận phương án đền bù của Công ty Cổ phần Matexim – Animex nhưng từ đó đến nay doanh nghiệp này không thực hiện theo thỏa thuận.

Hải Phòng: Cư dân khu tập thể cầu cứu vì bị đe dọa, bịt lối đi chung ảnh 1

Công nhân Công ty Cổ phần Matexim - Animex Hải Phòng phá dỡ khu tập thể 7B Trần Phú (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) khiến nhiều căn hộ liền kề hư hỏng, cuộc sống của cư dân bị đảo lộn.

Tháng 7 vừa qua, Công ty Cổ phần Matexim – Animex Hải Phòng huy động một số công nhân đến khu tập thể 7B Trần Phú dọn vệ sinh, khoan đục, phá dỡ một số căn hộ trong khu tập thể mà các hộ đã di dời.

Việc này đã khiến nhiều căn hộ liền kề trong khu tập thể bị hư hỏng, thấm dột, thậm chí thủng mái nhà. Vật liệu sau khi bị phá dỡ rơi vãi xuống các hộ tầng 1, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, sự cố.

Lo lắng cho an toàn cho người thân, bà Thanh cùng các hộ trong khu tập thể đã nhiều lần kiến nghị tới cơ quan chức năng nhưng doanh nghiệp vẫn huy động công nhân tiếp tục phá dỡ khiến cuộc sống, sinh hoạt của 9 hộ dân còn lại bị đảo lộn trong thời gian dài.

Hải Phòng: Cư dân khu tập thể cầu cứu vì bị đe dọa, bịt lối đi chung ảnh 2

Trần nhà của các hộ dân khu tập thể 7B Trần Phú (TP Hải Phòng) bị hư hỏng.

Có nhà không được về

Anh Bùi Hòa (SN 1987) cho biết, gia đình anh được cấp căn hộ và sinh sống tại khu tập thể hàng chục năm qua. Bố anh là thương binh 2/4 do tuổi cao sức yếu đã mất.

Vừa qua, một số công nhân công ty đến phá dỡ các căn hộ kế bên khiến nhà anh bị sập mái, thấm dột. Để đảm bảo an toàn, anh thuê nhà trọ bên ngoài cho mẹ ở, còn anh hằng ngày vẫn sống tại căn hộ tập thể hư hỏng.

Theo anh Hòa, khi anh và các hộ dân kiến nghị dừng phá dỡ vì ảnh hưởng đến các hộ dân thì bị một số đối tượng lạ chửi bới, đe dọa. Thậm chí, vào lúc nửa đêm khi các hộ dân ngủ, một số đối tượng lạ quây tôn bịt lối cầu thang đi chung khiến các hộ dân ở tầng 2, tầng 3 không thể đi lại như bình thường.

Các hộ đều được phân phối nhà ở tập thể, sinh sống hàng chục năm qua và luôn chấp hành các đúng quy định. Việc thỏa thuận đền bù giữa công ty và các hộ dân chưa được giải quyết nhưng đã xuất hiện các đối tượng xã hội đe dọa khiến các hộ sống trong hoang mang, lo lắng, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.

Hải Phòng: Cư dân khu tập thể cầu cứu vì bị đe dọa, bịt lối đi chung ảnh 3

Anh Bùi Hòa, ở tại khu tập thể 7B Trần Phú, TP Hải Phòng.

Anh Hòa cũng cho biết, rạng sáng 25/8, các đối tượng lạ tiếp tục quây rào tôn, bịt lối cầu thang đi chung khiến cuộc sống của hàng chục người dân bị đảo lộn. Việc này khiến nhiều người ở tầng 1 không thể kinh doanh, buôn bán.

Còn các cháu học sinh ở tầng 2, tầng 3 không thể tới lớp như thường lệ. Thậm chí, có trường hợp đi bệnh viện điều trị không được trở về nhà nghỉ ngơi vì lối cầu thang đi chung đã bị bịt.

“Các hộ dân đã nhiều lần thông báo chính quyền sở tại tuy nhiên, rào tôn vẫn chưa được tháo dỡ với lý do chờ doanh nghiệp cử người đến tháo. Việc thỏa thuận đền bù chưa hoàn tất nhưng doanh nghiệp hành xử như côn đồ, quây tôn bịt lối đi chung như giam lỏng người dân”, anh Bùi Hòa nói.

Hải Phòng: Cư dân khu tập thể cầu cứu vì bị đe dọa, bịt lối đi chung ảnh 4

Cán bộ UBND phường Máy Tơ (Ngô Quyền, Hải Phòng) lập biên bản cầu thang đi chung khu tập thể bị quây tôn, bịt lối.

Trao đổi với Tiền Phong, đại diện UBND phường Máy Tơ (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) cho biết, địa phương nhiều lần tiếp nhận kiến nghị của các hộ dân khu tập thể 7B Trần Phú. Địa phương cũng đã nhiều lần tổ chức các buổi họp hòa giải giữa công ty và các hộ dân. Tuy nhiên, đến nay việc thỏa thuận đền bù giữa hai bên chưa thống nhất.

UBND phường đã yêu cầu Công ty Matexim – Animex dừng phá dỡ, gây ảnh hưởng tới kết cấu nhà tập thể và ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân.

Liên quan phản ánh các đối tượng lạ bịt lối cầu thang đi chung của các hộ dân, địa phương đã nhiều lần xuống hiện trường ghi nhận, lập biên bản sự việc. Địa phương cũng đã yêu cầu doanh nghiệp cử người xuống tháo dỡ tôn quây bịt lối đi chung của người dân tuy nhiên đến trưa 25/8, doanh nghiệp này chưa chấp hành.

Công ty Cổ phần Matexim – Animex Hải Phòng được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hải Phòng cấp giấy chứng nhận đầu tư tòa nhà Matexim Plaza, cao 16 tầng nổi, 2 tầng hầm từ năm 2011.

Dự án đầu tư trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và căn hộ bán tại lô đất rộng 2.046m2, số 20 Trần Phú, phường Máy Tơ (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng). Tuy nhiên, sau 11 năm được cấp giấy chứng nhận đầu tư đến nay dự án vẫn chưa khởi công, thực hiện. Việc đền bù, tái định cư cho một số hộ dân cũng chưa được giải quyết dứt điểm, gây khiếu nại.

MỚI - NÓNG