Hải Phòng: Bị thu phí xét nghiệm khi đi lễ đền Cô Chín

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhiều người dân đi lễ ở đền Cô Chín (phường Ngọc Xuyên, Đồ Sơn, Hải Phòng) bức xúc vì bị yêu cầu xét nghiệm nhanh với mức phí 90.000 đồng/lượt.

Sáng sớm đến trưa 3/1 (tức mùng 1/12/2021 âm lịch), nhiều người dân ở Hải Phòng khi đi lễ ở đền Cô Chín, bất ngờ bị chặn ở cửa đền và được yêu cầu tới bàn làm việc của cán bộ y tế để làm xét nghiệm nhanh COVID-19 với mức phí 90.000 đồng/lượt.

Chị V.T.P (38 tuổi, ở huyện Tiên Lãng) chia sẻ: Trưa 3/1, chị cùng người thân trong gia đình đến đền Cô Chín để lễ thì một nhân viên mặc đồ bảo hộ y tế ngăn lại ở cửa. Nhân viên này yêu cầu gia đình chị P. phải xét nghiệm nhanh với mức phí 90.000 đồng. Tuy nhiên, việc thu tiền không có biên lai, hóa đơn.

Sau khi chờ có xét nghiệm nhanh, chị và người thân được nhân viên y tế đóng dấu vào tay với nội dung “UBND phường Ngọc Xuyên – Ban tổ chức lễ hội”.

Hải Phòng: Bị thu phí xét nghiệm khi đi lễ đền Cô Chín ảnh 1

Người dân xếp hàng test nhanh COVID-19 trước cổng đền Cô Chín, thuộc phường Ngọc Xuyên (Đồ Sơn, Hải Phòng) sáng 3/1 (tức 1/12/2021 âm lịch).

Nữ du khách tỏ ra bức xúc vì khi lực lượng chức năng không thông báo công khai việc yêu cầu người dân phải xét nghiệm khi đến đền. Hơn thế, việc thu phí xét nghiệm không có biên lai, hóa đơn.

Không lâu sau đó, đồng loạt các nhân viên y tế giải tán, rời khỏi đền Cô Chín, nhiều du khách khác đến không phải xét nghiệm.

Trao đổi với Tiền Phong, một lãnh đạo UBND quận Đồ Sơn cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh, quận đã trực tiếp kiểm tra và xác định có việc xét nghiệm nhanh và thu tiền của người dân.

Theo vị này, thời gian gần đây, diễn biến dịch bệnh COVID-19 ở Hải Phòng phức tạp. Ngày mùng 1 đầu tháng 12 (âm lịch), du khách đến tham quan, lễ tạ đông. Do đó ban quản lý đền, phường Ngọc Xuyên và du khách đề xuất về việc xét nghiệm COVID-19.

Hải Phòng: Bị thu phí xét nghiệm khi đi lễ đền Cô Chín ảnh 2

Sau khi xét nghiệm, người dân được đóng dấu UBND phường Ngọc Xuyên - Ban tổ chức lễ hội.

“Hiện người dân đi lễ chỉ cần đảm bảo 5K, khai báo y tế, quét mã QR. Quận không có chủ trương về việc này. Một số cán bộ xét nghiệm thu tiền chỉ là tiền mua test nhanh và giúp người dân xét nghiệm trước khi vào đền lễ. UBND quận đã yêu cầu phường Ngọc Xuyên làm báo cáo chi tiết để chấn chỉnh”, đại diện lãnh đạo UBND quận Đồ Sơn nói.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.