Hai nhóm hỗn chiến ở Sài Gòn, 3 người nhập viện

Một trường hợp được cứu chữa tại Bệnh viện quận Thủ Đức
Một trường hợp được cứu chữa tại Bệnh viện quận Thủ Đức
Hai băng nhóm cầm hung khí lao vào ẩu đả loạn xạ trên đường số 49, phường Hiệp Bình Chánh, TP.HCM làm 3 người bị thương.

Theo một số nhân chứng, khoảng 18h ngày 23/2, hàng chục người của hai nhóm khác nhau mang theo dao, mã tấu hỗn chiến với nhau trên đường số 49 khiến người dân hoảng sợ.

Hậu quả, 3 người bị thương và được công an và người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu, trong đó hai trường hợp cấp cứu tại Bệnh viện quận Thủ Đức là Lê Văn Ngọc Đức (29 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) và Nguyễn Thành Danh (27 tuổi, ngụ quận 1).

Hai nạn nhân này được đưa vào bệnh viện trong tình trạng chấn thương rất nặng do các vết chém, va đập mạnh ở vùng đầu, tay và mặt, trong đó bệnh nhân Danh bị chấn thương sọ não.

Một trường hợp còn lại được đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định cứu chữa.

Vụ việc đang được công an làm rõ.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.