Hai người đàn ông đi xe SH đánh nhau với tài xế ô tô trên Vành đai 2 khai gì?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại cơ quan công an, người đi Honda SH cho biết đã bị tài xế ô tô nhổ nước bọt sau đó đuổi theo lên Vành đai 2 trên cao, sau đó có 1 phụ nữ quay clip dẫn đến mất kiểm soát nên xảy ra vụ việc.
Hai người đàn ông đi xe SH đánh nhau với tài xế ô tô trên Vành đai 2 khai gì? ảnh 1Hai người đàn ông đi xe SH đánh nhau với tài xế ô tô trên Vành đai 2 khai gì? ảnh 2

Cơ quan công an làm việc với H. và T.

Ngày 27/2, cơ quan công an làm việc với 2 người đàn ông đi xe Honda SH xảy ra mâu thuẫn xô xát với 2 người đàn ông đi ô tô trên Vành đai 2 trên cao (Hà Nội). Những người này được xác định là Trần Văn H. (SN 1986, trú tại Hòa Bình Green City 505 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Trịnh T. (SN 1980, trú tại Times City , phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội).

Tại cơ quan công an, tài xế H. cho biết, trong lúc đang đi từ trên cầu Vĩnh Tuy (hướng đi Vành đai 2 trên cao) thì bị người đi ô tô mở kính nhổ nước bọt. Sau đó, H. đuổi theo lên đường Vành đai 2 trên cao. Lúc này, có một người phụ nữ đi ô tô phía sau quay clip.

Khi sự việc xảy ra, H. cho biết mình đã mất kiểm soát nên dẫn đến hành vi chửi bới, xô xát.

"Tôi biết đi như thế là sai, và chỉ yêu cầu người phụ nữ đi ô tô phía sau dừng lại việc quay video" - H. trình bày và cho biết đã chặn đầu xe người phụ nữ và đập vào cửa kính, kéo cửa bên lái yêu cầu xuống nói chuyện, còn anh T. đạp vào cửa bên phải. Tuy nhiên người phụ nữ không xuống.

Hai người đàn ông đi xe SH đánh nhau với tài xế ô tô trên Vành đai 2 khai gì? ảnh 3

Hai nam thanh niên tại cơ quan công an.

Theo H. lúc sau có tài xế ô tô khác vượt lên và tiếp tục quay clip và tiếp tục đuổi theo chặn lại yêu cầu không quay clip nữa. Sau đó thì hai bên xảy ra xô xát đánh nhau.

Tài xế H. cho biết có sử dụng một chút bia buổi trưa. Khi về nhà tôi cũng không biết clip được đăng tải lên mạng xã hội, đến khi cơ quan công an triệu tập mới biết.

Tại cơ quan công an, tài xế H. nhận thức hành vi của mình là sai.

Còn người tên T. (ngồi sau) cho biết, đã thiếu kiềm chế, trước đó đã sử dụng rượu, bia. "Tôi ý thức được hành vi của mình là sai hoàn toàn" - T. trình bày.

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải đoạn video ghi lại hình ảnh hai người đàn ông đi xe Honda SH BKS 29H1 không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng, tạt đầu một số xe ô tô, không chỉ dừng lại ở việc tạt đầu xe ô tô, các đối tượng còn đạp vào xe, đấm vào cửa kính khi thấy chủ phương tiện bấm còi. Đỉnh điểm, hai người này còn giật cửa xe ô tô BKS 30K và đánh nhau với những người trên xe.

Ngày 27/2, cơ quan công an đã triệu tập những người liên quan lên trụ sở làm việc.

Qua xác minh, khoảng 16h ngày 25/2, chị A., trú tại Hà Nội điều khiển ô tô BKS 30E đi trên đường Vành đai 2 trên cao hướng từ cầu Vĩnh Tuy – Ngã Tư Sở, khi đi đến đoạn phía trên cầu Mai Động, phường Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội thì bị xe SH màu da cam BKS 29H1 do T.V.H điều khiển chở T.T lạng lách tạt đầu xe ô tô, đập vào xe của chị A. rồi chửi bới.

Sau đó H. và T. tiếp tục di chuyển trên đường Vành đai 2 trên cao và gây gổ với hai nam thanh niên trong xe ô tô màu trắng BKS 30K. Sau đó hai nam thanh niên này dùng chân tay không đánh nhau với những người đi trên xe ô tô BKS 30K.

MỚI - NÓNG