Hai ngôi sao của Indonesia được về sớm dự SEA Games vì lý do không ngờ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - "Quả bom hẹn giờ" tại FK Senica vừa phát nổ, 8 cầu thủ đã đình công, trong đó có Egy Maulana Vikri và Witan Sulaeman. Họ sẽ không thi đấu cho Senica tới hết mùa và điều này tạo điều kiện cho hai ngôi sao Indonesia có thể sớm về dự SEA Games 31.
Hai ngôi sao của Indonesia được về sớm dự SEA Games vì lý do không ngờ ảnh 1

Witan (trái) nhiều khả năng sẽ sớm hội quân cho SEA Games 31

Vấn đề tài chính ở FK Senica trở nên trầm trọng trong suốt nhiều tháng qua khi đội bóng này nợ lương cầu thủ cũng như nhân viên. Có người bị nợ 3 tháng, có người khác lên tới 7 tháng. Tình hình làm ăn bết bát, khiến chủ sở hữu CLB phải "gán nợ" cho Senica khiến các thành viên đội bóng này càng ức chế.

Vì vậy, trong trận đấu gần nhất với Liptovsky Mikulas tại giải VĐQG Slovakia, 8 cầu thủ đã quyết định đình công do không được trả lương suốt nhiều tháng. Hai cầu thủ Indonesia là Egy Maulana Vikri và Witan Sulaeman cũng tham gia phản đối ban lãnh đạo FK Senica. Hệ quả là CLB này buộc phải ra sân bằng đội U19 và thua đậm 0-3.

Thời gian từ nay đến hết mùa, nhiều khả năng Egy và Witan sẽ không thi đấu. "Có thể kết luận, hành trình của Egy và Witan cùng Senica ở mùa này đã kết thúc. Witan Sulaeman có thể trở lại Lechia Gdansk trong tư thế ngẩng cao đầu nhờ 4 bàn thắng và 1 pha kiến tạo sau 11 trận cho Senica. Thậm chí anh và Egy có thể trở về sớm để chuẩn bị cho SEA Games", báo Bola nhận định.

Hai ngôi sao của Indonesia được về sớm dự SEA Games vì lý do không ngờ ảnh 2

Egy trong màu áo Senica

FK Senica thực sự bị ám ảnh bởi những khó khăn tài chính trong mùa giải này. Do ôm món nợ 1 triệu euro, họ buộc phải bán những cầu thủ ngôi sao, điển hình như Elvis Mashike Sukisa. Trong khi đó, nhiều cầu thủ khác tự động rời CLB vì không có lương trong nhiều tháng. Mới nhất là thủ môn Henrich Ravas.

Tất cả khiến CLB này sa sút tệ hại ở giải VĐQG Slovakia. Mùa trước họ còn trong nhóm tranh vô địch nhưng mùa này đang ở rất gần vị trí rớt hạng. Nếu CLB Moravce-Vrable thắng nốt 2 trận đấu bù, Senica sẽ chỉ còn cách khu vực an toàn 2 điểm và với tình cảnh phải dùng đội U19 như hiện tại, không loại trừ khả năng họ sẽ thua liên tục và trôi về giải hạng dưới.

Tình hình khách quan đã ảnh hưởng đến Egy và Witan, dù họ vẫn chơi khá tốt tại đội bóng Slovakia. Đây là kết quả đáng tiếc bởi họ là hai trong không nhiều tài năng của Đông Nam Á tỏa sáng khi sang châu Âu thi đấu. Indonesia có Baggot chủ yếu được sử dụng ở đội U23, Thái Lan có Thanawat, Ben Davis, Khemde... thi đấu ở Anh, Đan Mạch nhưng chỉ có thể khoác áo đội trẻ...

MỚI - NÓNG