Hai nam sinh 'tấn công' mạng WiFi của trường để trốn làm bài kiểm tra

 Hai học sinh Mỹ đã tìm cách vô hiệu hóa hệ thống Wi-Fi của trường để không phải làm bài kiểm tra. Ảnh minh họa
Hai học sinh Mỹ đã tìm cách vô hiệu hóa hệ thống Wi-Fi của trường để không phải làm bài kiểm tra. Ảnh minh họa
TPO - Theo truyền hình CBS New York, hai học sinh lớp 9 của trường trung học Secaucus ở New Jersey (Mỹ) đã tìm cách vô hiệu hóa hệ thống Wi-Fi của trường để không phải làm bài kiểm tra.

Nhà chức trách cho biết 2 thiếu niên đã làm điều đó để khỏi phải làm các bài kiểm tra. 

Vụ việc đã làm các giáo viên không thể gửi những bài kiểm tra hoặc giảng dạy bất kỳ giờ học nào thông qua internet.

Giáo viên năm nhất Athana Siachandris nói với CBS New York:”Tôi không thể truy cập vào mạng internet. Tôi thực sự không thể thực hiện bất kỳ một công việc nào. Các giáo viên cũng rất bất bình. Chúng tôi không thể ra bài kiểm tra, không thể gửi những dặn dò.”

Jennifer Montesano, người quản lý trường Secaucus đã xác nhận sự việc và cho biết:”Kết nối Wi-Fi của chúng tôi đã bị tấn công trong tuần qua. Chúng tôi đã xác định rằng hai học sinh đó có thể đã tham gia vào việc làm tê liệt hệ thống của chúng tôi.”

Các quan chức thực thi pháp luật nói với nhà trường rằng, các cậu bé đã sử dụng một công ty tư nhân để hack vào mạng Wi-Fi của trường.

Alfred Ng, phóng viên an ninh của CNet nói với CBS New York:”Có thể họ đã sử dụng một ứng dụng hoặc trả tiền cho ai đó trực tuyến để làm điều này giúp họ.”

Các học sinh đã được gửi trả về cho cha mẹ và hiện tại vẫn không rõ sẽ phải đối mặt với hình thức kỷ luật nào của nhà trường.

Giờ đây, họ đang phải đối mặt với cáo buộc hoạt động tội phạm máy tính và âm mưu thực hiện hoạt động tội phạm máy tính. 

Theo The New York Post
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.