Hai nam sinh ở Sài Gòn đặt máy quay lén trong nhà vệ sinh nữ

Trường THPT Giồng Ông Tố, quận 2 nơi xảy ra sự việc
Trường THPT Giồng Ông Tố, quận 2 nơi xảy ra sự việc
TP - Ngày 9/12, ông Nguyễn Văn Hiệp, Hiệu trưởng Trường THPT Giồng Ông Tố (quận 2, TPHCM), cho biết, Hội đồng kỷ luật nhà trường vừa họp và thống nhất mức kỷ luật tạm dừng học tập một năm đối với hai nam sinh đặt camera quay lén trong nhà vệ sinh nữ.

Theo ông Hiệp, tại buổi họp của Hội đồng kỷ luật nhà trường (gồm lãnh đạo nhà trường, giáo viên, đại diện cha mẹ học sinh), có nhiều ý kiến đề nghị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo học sinh trước toàn trường, tạm dừng học tập một tuần, tạm dừng học tập một năm học. Đa số ý kiến biểu quyết (11/20 phiếu) với hình thức kỷ luật tạm dừng học tập một năm.

Theo ông Hiệp, trong một năm hai nam sinh tạm dừng học tập, nhà trường sẽ tư vấn cho gia đình hai em để giúp các em có thời gian chiêm nghiệm về sai lầm của mình, năm sau đi học trở lại sẽ tốt hơn. Bên cạnh đó, tâm lý “bị xúc phạm” của 12 nữ sinh bị quay lén sẽ nguôi ngoai.

Trước đó, vào giờ giải lao trưa 30/11, 12 nữ sinh lớp 10 Trường THPT Giồng Ông Tố vào nhà vệ sinh thay quần áo để chuẩn bị ăn trưa thì phát hiện một điện thoại có camera đang hoạt động được đặt trên trần (la phông) của nhà vệ sinh.

Nhóm nữ sinh này ngay lập tức lấy chiếc điện thoại xuống, xóa đoạn clip mà điện thoại đang quay.

Sau đó, nhóm nữ sinh theo dõi, phát hiện thủ phạm là hai nam sinh lớp 12 cùng trường. Sau khi nắm thông tin, nhà trường đã mời Công an phường Bình Trưng Tây (quận 2) xác minh vụ việc.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.